Học viện Phật giáo VN tại Huế tổ chức thi tuyển sinh bằng hình thức trực truyến

Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh trực tuyến
Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh trực tuyến
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-10, Học viện Phật giáo VN tại Huế đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh khóa XII năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Được biết, kỳ tuyển sinh đợt 2 có 41 Tăng, Ni tham gia thi tuyển. Trong đó có 8 thí sinh làm bài thi trực tiếp tại cơ sở 2 của Học viện (phường An Tây, TP.Huế) và 33 thí sinh làm bài thi trực tuyến.

Khai mạc kỳ thi tuyển sinh khóa XII
Khai mạc kỳ thi tuyển sinh khóa XII

Phần khai mạc kỳ thi được tổ chức ngắn gọn với sự tham dự của Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Viện trưởng Học viện cùng chư tôn đức Hội đồng Điều hành và Hội đồng Tuyển sinh khóa XII năm 2021.

Hòa thượng Thích Hải Ấn khuyến tấn Tăng Ni tham gia kỳ thi tuyển sinh

Hòa thượng Thích Hải Ấn khuyến tấn Tăng Ni tham gia kỳ thi tuyển sinh

Tại buổi khai mạc, Hòa thượng Viện trưởng đánh giá cao kỳ thi tuyển sinh theo phương thức trực tuyến do tình hình dịch bệnh không thể tổ chức thi tập trung.

Hòa thượng cũng đã sách tấn các thí sinh tham dự kỳ thi phải cố gắng làm bài nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế.

Các thí sinh sau khi hoàn thành cách ly được thi tập trung tại học viện
Các thí sinh sau khi hoàn thành cách ly được thi tập trung tại học viện

Các thí sinh tham gia kỳ tuyển sinh đợt 2 sẽ thi 3 môn: Giáo lý Phật học căn bản thời gian làm bài 60 phút, Ngoại ngữ (Hán văn/Anh văn/Trung văn theo sự lựa chọn đăng ký của thí sinh) thời gian làm bài 30 phút và Văn học Việt Nam thời gian làm bài 45 phút.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày