Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức khóa tu

GNO - Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM vừa tổ chức khóa tu lần 1 tại cơ sở mới Lê Minh Xuân - Bình Chánh vào ngày 30-3.

Hòa thượng Viện trưởng Thích Trí Quảng (Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP. HCM) chứng minh; TT.Thích Bửu Chánh, Phó viện trưởng và chư tôn đức Tăng, Phật tử về tham dự.

1 khoa tu1.jpg


Rất đông Phật tử về dự khóa tu tại Học viện đang xây ở Bình Chánh

Trong bài pháp đầu tiên, Hòa thượng viện trưởng đã nhắc lại những thuận duyên mà Học viện đang được xây dựng trên khu đất có diện tích 23,8 hecta tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Sau đó, đạo tràng đã có buổi lễ tụng kinh cầu nguyện hồi hướng công đức đến công trình xây dựng Học viện sớm hoàn thành.

Khóa tu sẽ được tổ chức định kỳ mỗi tháng 2 lần vào ngày Chủ nhật.

1 khoa tu5.jpg


Hòa thượng Viện trưởng, chư tôn đức và Phật tử chụp hình lưu niệm

Được biết, Đại học Vạn Hạnh được thành lập từ năm 1964 hoạt động đến 1975. Sau hòa bình lập lại, Trường Cao cấp Phật học Việt Nam được thành lập theo quyết định của UBND TP. HCM số 160/QĐ/UB ngày 17-10-1983 như là tiếp nối cấp đào tạo bậc Đại học Phật giáo của Đại học Vạn Hạnh do cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu làm viện trưởng.

Đến năm 2007, Trường Cao cấp Phật học Việt Nam được đổi tên là Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM đến nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày