Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sẽ dạy và học trực tiếp sau Tết nguyên đán

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành học viện Khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng.
Chư tôn đức Hội đồng Điều hành học viện Khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là quyết định của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM trong phiên họp tổng kêt công tác dạy học năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022, tại cơ sở 2 (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) chiều 12-1.
Cung nghinh Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện quang lâm

Cung nghinh Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện quang lâm

Phiên họp do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Viện trưởng Học viện chủ trì; tham dự có chư tôn đức Phó Viện trưởng: Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Tâm Đức, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Nhật Từ (Thường trực), Thượng tọa Thích Phước Đạt, Thượng tọa Thích Chơn Minh, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Quang Thạnh (kiêm Tổng Thư ký); Thượng tọa Thích Giác Dũng, Trợ lý Viện trưởng, Trưởng khoa Luật học; Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng, Trưởng ban Quản viện Ni; cùng chư tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành, trưởng các phòng ban; Ban Quản viện Tăng, Ni tham dự.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đã báo cáo công tác hành chánh và đào tạo tại Học viện năm 2021. Theo đó, Hội đồng Điều hành đã bổ nhiệm nhân sự các phòng ban, sửa đổi và bổ sung Quy chế Nội viện, tổ chức học và thi tuyển cử nhân khóa XVI trực tuyến, giới thiệu 13 Tăng Ni sinh đăng ký phỏng vấn để được nhận học bổng ICCR Ấn Độ, đào tạo liên thông với Trường Phật học tỉnh Tiền Giang và Bà Rịa-Vũng Tàu cho 190 Tăng, Ni; hiện nay đang đào tạo hệ cử nhân với 3.185 Tăng Ni sinh, hệ cao học có 177 học viên và 19 nghiên cứu sinh tiến sĩ Phật học.

Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng hoan hỷ vì mọi người an nhiên trong đại dịch

Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng hoan hỷ vì mọi người an nhiên trong đại dịch

Được biết, hiện Hội đồng Điều hành tổ chức nội trú và học tập miễn phí cho Tăng, Ni sinh các khóa XIV, XV là 785 vị với kinh phí hơn 5 tỷ hàng năm. Trong đợt dịch vừa qua, có 31 Tăng Ni được tuyển chọn phục vụ hỗ trợ chăm sóc người bệnh Covid-19 trong hàng trăm Tăng Ni sinh viên đăng ký tham gia tuyến đầu phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Học viện còn tổ chức các hoạt động xã hội như: hiến máu nhân đạo, hội thi báo tường, hỗ trợ thực phẩm, phát cơm cho các khu cách ly và tuyến đầu chống dịch...

Liên quan công tác xây dựng, công trình chánh điện, nhà đa năng tại cơ sở 2 của Học viện đã hoàn thiện 90%, sẽ hoàn thành trong quý II của năm 2022 để chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM và toàn quốc. Các công trình khác như thư viện, tòa học đường, hệ thống tường rào... đang tiến hành thực hiện, với ước tính toàn bộ chi phí cho các công trình hơn 200 tỷ đồng.

Hội đồng Điều hành họp triển khai một số công tác trong thời gian tới

Hội đồng Điều hành họp triển khai một số công tác trong thời gian tới

Học viện sẽ cho Tăng, Ni sinh nghỉ Tết để về lại các trú xứ từ ngày 15 tháng Chạp âm lịch và nhập chúng trở lại dự kiến ngày 19 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Tăng, Ni sinh khóa XVI bắt buộc phải nội trú toàn bộ.

Hội đồng Điều hành yêu cầu Ban Quản viện thực hiện các biện pháp y tế đối với tất cả Tăng Ni sinh trước lúc nhập học nhằm bảo đảm môi trường an toàn, yên tâm cho việc tu học.

Ngoài ra chư tôn đức đã thống nhất về việc tổ chức lễ tốt nghiệp cho khóa XIII với gần 400 Tăng, Ni trong phạm vi nội bộ phù hợp với tình hinh thực tế cũng như hoạt động thăm và chúc Tết truyền thống.

Ngoài ra một số công tác liên quan đến Nội viện cũng đưa ra thảo luận, thống nhất trong phiên họp toàn thể, với việc lấy ý kiến biểu quyết từ Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng chủ trì.

Thượng tọa Thích Nhật Từ đại diện dâng lời khánh tuế và chúc mừng lên Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng

Thượng tọa Thích Nhật Từ đại diện dâng lời khánh tuế và chúc mừng lên Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng

Trước đó, Hội đồng Điều hành và gần 1.000 Tăng, Ni sinh đã trang nghiêm khánh tuế và kính mừng Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng sau mùa tu gia hạnh thành tựu cũng như được Giáo hội suy tôn lên ngôi vị Quyền Pháp chủ GHPGVN.

Chư tôn đức trong Hội đồng Điều hành

Chư tôn đức trong Hội đồng Điều hành

Hướng về Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng để lắng nghe lời chỉ dạy

Hướng về Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng để lắng nghe lời chỉ dạy

chư tôn đức Ni và các Tăng, Ni nguyện y giáo phụng hành

chư tôn đức Ni và các Tăng, Ni nguyện y giáo phụng hành

Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM cúng dường tịnh tài đến các Tăng Ni sinh

Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM cúng dường tịnh tài đến các Tăng Ni sinh

Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến cùng dường đến các Ni sinh

Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến cùng dường đến các Ni sinh

Thượng tọa Thích Quang Thạnh báo cáo

Thượng tọa Thích Quang Thạnh báo cáo

Thượng tọa Thích Nhật Từ đề xuất tổ chức lễ tốt nghiệp cho khóa XIII theo thỉnh nguyện của các Tăng, Ni sinh gởi về.

Thượng tọa Thích Nhật Từ đề xuất tổ chức lễ tốt nghiệp cho khóa XIII theo thỉnh nguyện của các Tăng, Ni sinh gởi về.

Thượng tọa Thích Giác Dũng , Trợ lý Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng phát biểu

Thượng tọa Thích Giác Dũng , Trợ lý Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng phát biểu

Thượng tọa Thích Phước Lượng đề xuất một số công việc liên quan tại nội viện

Thượng tọa Thích Phước Lượng đề xuất một số công việc liên quan tại nội viện

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt báo cáo tài chánh

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt báo cáo tài chánh

Chư tôn đức Phó Viện trưởng tham dự

Chư tôn đức Phó Viện trưởng tham dự

Thượng tọa Thích Giác Hoàng báo cáo số lượng tốt nghiệp của khoa đào tạo từ xa

Thượng tọa Thích Giác Hoàng báo cáo số lượng tốt nghiệp của khoa đào tạo từ xa

Chụp hình lưu niệm với Trường lão Hòa thượng Viện trưởng

Chụp hình lưu niệm với Trường lão Hòa thượng Viện trưởng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày