Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và chùa Thanh Tâm tặng 1.000 phần quà Tết đến người dân

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và chùa Thanh Tâm tặng 1.000 phần quà Tết Bính Ngọ 2026
Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và chùa Thanh Tâm tặng 1.000 phần quà Tết Bính Ngọ 2026
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 7-2, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và chùa Thanh Tâm (xã Bình Lợi) tổ chức trao tặng 1.000 phần quà Tết đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và bà con Hội người mù tại Thành phố.
Thượng tọa Thích Phước Lượng chúc Tết đến bà con

Thượng tọa Thích Phước Lượng chúc Tết đến bà con

Tham dự buổi trao tặng quà có Thượng tọa Thích Phước Lượng, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng Học viện, Phó ban Quản trị chùa Thanh Tâm cùng chư tôn đức Ni và Ni sinh Học viện.

Về phía chính quyền có bà Nguyễn Thị Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi; bà Trần Thị Cẩm Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã; đại diện các ban, ngành xã Bình Lợi và hơn 1.000 người dân tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Phước Lượng chia sẻ, động viên và chúc sức khỏe đến người dân trên địa bàn, hưởng một mùa xuân an lành, ấm áp.

Xuân chia sẻ yêu thương

Xuân chia sẻ yêu thương

Theo đó, 1.000 phần quà đã được trao đến Hội người mù tại TP.HCM và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Lợi. Mỗi phần quà trị giá 700 nghìn đồng gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì, 1 chai nước tương, bánh tráng, 1 hộp khẩu trang và tiền mặt 300 nghìn đồng, với tổng trị giá là 700 triệu đồng.

Được biết, đây là hoạt động thường niên của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và chùa Thanh Tâm, thể hiện tinh thần từ bi của người con Phật, mang niềm vui đến người dân vào dịp tết đến xuân về.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày