Hội diễn văn nghệ khép lại Đại lễ Phật đản PL.2561

GNO - Trong suốt những ngày vừa qua, trên khắp mọi miền Tổ quốc đã diễn ra vô số những hoạt động ý nghĩa hướng đến Đại lễ Phật đản PL.2561. Đặc biệt tại TP.HCM năm nay, bên cạnh các hoạt động chào mừng Đại lễ của từng quận huyện, Phật giáo thành phố còn tiến hành tuần lễ văn hóa Phật giáo, với hội chợ văn hóa phẩm - triển lãm tranh ảnh nghệ thuật, pháp cụ Phật giáo, các gian hàng ẩm thực chay từ nhiều đơn vị…

H_nh 3.JPG
Đông đảo Phật tử đến từ rất sớm để đón xem phim về cuộc đời đức Phật tại Việt Nam Quốc Tự

Hòa trong niềm hỷ lạc đó, tối qua 10-5 (tức Rằm tháng 4 ÂL), tại Tuần lễ văn hóa diễn ra ở chùa Phổ Quang (quận Phú Nhuận, TP.HCM), cũng đã tổ chức Hội diễn văn nghệ đặc sắc, khép lại một mùa Phật đản an vui, đầy ý nghĩa, lan tỏa rộng khắp.

Tham dự Hội diễn văn nghệ do Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM chủ trì lần này, có sự tham dự của nhiều ngôi sao ca nhạc, MC truyền hình, nghệ sĩ nổi tiếng như nhóm nhạc V.Music, Hòa Hiệp, Bá Thắng, Quỳnh Giang, Nata Thiên Trung, Ngân Quỳnh, Phan Ngọc Luân, Hạnh Nguyên…

Bên cạnh đó, để lan tỏa hơn nữa tinh thần Phật giáo và kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh, Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM còn tiến hành tổ chức trình chiếu phim về cuộc đời Đức Phật (phiên bản Ấn Độ), vào hai đêm 9 và 10-5 tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10) và chùa Phổ Quang (quận Phú Nhuận), thu hút đông đảo Phật tử đến đón xem.

Qua đó, TT.Thích Nhật Từ - Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM thay mặt BTS GHPGVN TP.HCM gửi gắm đến chư tôn đức, Tăng Ni, Phật tử thành phố nói riêng và cả nước nói chung, trải qua không chỉ trong mùa Phật đản, mà từng giờ từng khắc đều được an yên, hỷ lạc nơi tâm. Đồng thời tri ân những đơn vị tư nhân và chính quyền địa phương đã hết lòng hỗ trợ cho mùa Phật đản năm nay được thành công, viên mãn.

H_nh 2.JPG
TT.Thích Nhật Từ phát biểu tại buổi trình chiếu phim hôm 9-5

H_nh 10.JPG
Quỳnh Giang và Nata Thiên Trung có phần trình diễn sáng tác Umani Pamehum ấn tượng

H_nh 12.JPG
Tiết mục đầy lắng đọng của cặp nghệ sĩ trẻ Hòa Hiệp - Bá Thắng

H_nh 7.JPG
Nhóm nhạc V.Music trình diễn và nhận quà lưu niệm của BTC

Giao Hảo

Văn nghệ mừng Phật đản GĐPT Giác Hạnh

Trong không gian ấm cúng và thân mật, xen lẫn những tiết mục văn nghệ là những chia sẻ về duyên biết đến đạo từ Gia đình Phật tử - để đến hôm nay, dù nhiều lúc tu có lên xuống nhưng vẹn nguyên một tấm lòng biết ơn sâu sắc về con đường mà Phật đã đi.

Đó là đêm biểu diễn văn nghệ Kính mừng Phật đản của Gia đình Phật tử Giác Hạnh diễn ra tối 7-5, tại chùa Phước Hải (đường 3 tháng 2, Q.10).

3gh.jpg
Hát đơn ca Trái tim Bồ-tát do chị Anh Thư biểu diễn

Dưới cơn mưa chiều Sài Gòn làm cho không gian bên trong nơi diễn ra văn nghệ thêm ấm áp, với những tiết mục văn nghệ do chính các em đoàn sinh, huynh trưởng biểu diễn thể hiện tấm lòng dâng lên cúng dường mùa Phật đản.

Nhã An

* Trong khi đó, đêm văn nghệ kính mừng Phật đản PL.2561 tại chùa Huệ Chiếu (VP BTS PG tỉnh Kon Tum - tổ 3, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum) hôm 8-5 qua cũng diễn ra rộn ràng, nhiều sắc màu với các tiết mục ca, múa... thu hút đông đảo Phật tử tới xem, thưởng thức...

huechieu.jpg
Một tiết mục múa do Phật tử đồng bào dân tộc thể hiện

Vạn Tùng - Trần Hữu Thọ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày