Hội Hữu nghị VN - Campuchia thăm chùa Phổ Minh

GNO - Hôm qua, 7-10, tại chùa Phổ Minh (Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã diễn ra buổi gặp gỡ hữu nghị lần thứ IV giữa Hội hữu nghị Việt Nam và Campuchia.

Tham dự có HT.Thích Thiện Tâm, Phó chủ tịch HĐTS, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; bà Men Xam An, Phó Thủ tướng Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam; ông Vũ Mão, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, cùng đại diện phái đoàn Hội hữu nghị Việt Nam và Campuchia.

1pm.jpg


HT.Thích Thiện Tâm phát biểu

Phát biểu tại buổi gặp, HT.Thích Thiện Tâm cho biết, trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, nhiều thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp tình hữu nghị truyền thống gắn bó giữa Phật tử và nhân dân hai nước láng giềng Việt Nam và Campuchia.

“Sau khi quân đội Việt Nam giúp nhân dân Campuchia giành lại độc lập, thoát khỏi chế độ diệt chủng của Pôn Pốt, tháng 9-1979, cố Hòa thượng Bửu Chơn, nguyên Tăng thống Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam dẫn đầu phái đoàn Việt Nam sang thăm hữu nghị, dự lễ Đôlta tại Phnôm Pênh và cử hành lễ truyền Cụ túc giới cho các vị sư Campuchia bị chế độ Pôn Pốt cưỡng bức hoàn tục, mở đầu cho thời kỳ phục hồi Phật giáo tại Campuchia”, HT.Thích Thiện Tâm chia sẻ.

Tiếp nối những nét son lịch sử ấy, Hòa thượng cho biết, nhiều năm qua tại chùa Phổ Minh, Chi hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã có nhiều hoạt động tốt đẹp, để duy trì tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân và Phật tử Campuchia.

3pm.jpg


Thắp hương dâng Tam bảo

5pm.jpg


HT.Thích Thiện Tâm tặng quà đến phái đoàn

Bà Men Xam An phát biểu - gửi lời cảm ơn ông Vũ Mão đã có sáng kiến tổ chức gặp gỡ nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Campuchia - Việt Nam. Bà cũng cảm ơn đến Hòa thượng Thiện Tâm và Phật giáo Việt Nam về những giúp đỡ đối với Phật giáo và đất nước Campuchia trong quá trình xây dựng - phát triển đất nước.

Nhã An - Ảnh: Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày