Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

GNO - Sáng nay, 14-7, Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN đã chính thức khai mạc tại Trụ sở Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM) nhằm sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2016 và đề ra chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm của Giáo hội.

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, chủ trì Hội nghị, cùng chư vị chủ tọa: HT.Thích Thanh Nhiễu, HT.Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ cùng các vị trong Ban Tôn giáo Chính phủ.

Hop BTT HDTS tai VP2 (1).JPG


HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Thiện Nhơn khẳng định, 6 tháng đầu năm 2016, Ban Thường trực HĐTS, Ban, Viện T.Ư triển khai Nghị Quyết kỳ 4, khóa VII với nhiều chương trình Phật sự thành tựu tốt đẹp. Hòa thượng mong Hội nghị Ban Thường trực lần này sẽ được chư tôn đức đóng góp ý kiến để Ban Thường trực HĐTS, ban, viện T.Ư triển khai các hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm hoàn thành và đạt hiệu quả cao.

Nhiều nội dung cho Đại lễ kỷ niệm 35 năm

Dự thảo báo cáo sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2016 của Ban Thường trực HĐTS, ban, viện T.Ư được đại diện Ban Thư ký HĐTS bày tại Hội nghị với nhiều thành tựu nổi bật. Hội nghị cũng được nghe trình bày hoạt động 6 tháng cuối năm của Giáo hội với nhiều chương trình Phật sự.

Đặc biệt, cuối năm nay, nổi bật nhất là các sự kiện mít-tinh, hội thảo, tọa đàm, các sự kiện của ban, viện T.Ư nhân Đại lễ Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập GHPGVN; Giáo hội tổ chức Diễn đàn Phật giáo Asean.

Phần thảo luận góp ý bảng báo cáo sơ kết chương trình Phật sự 6 tháng đầu năm 2016, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm được Hội nghị nhất trí cao, không ý kiến đóng góp (theo thông tin bên lề Hội nghị, phần này phóng viên được mời ra ngoài).

Hop BTT HDTS tai VP2 (11).JPG


TT.Thích Đức Thiện báo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2016

Các nội dung chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 35 năm được đại diện các ban, viện trình bày. Ban Văn hóa T.Ư chuẩn bị tọa đàm ngày 4-11-2016, chuẩn bị chuyến điền dã tại các tỉnh miền Trung, Tây Nam bộ để nghiên cứu thêm cho 4 dự án văn hóa Phật giáo của Ban; Ban Hoằng pháp T.Ư kết hợp Ban Hướng dẫn T.Ư tổ chức tọa đàm “35 năm thành tựu và phát triển” tại chùa Trung Hậu (phía Bắc) và tại Việt Nam Quốc Tự (phía Nam); Ban Tăng sự T.Ư sẽ hội thảo “Thống kê Tăng Ni, Phật tử - Lý luận và thực tiễn” kết hợp cùng các viện nghiên cứu tổ chức vào ngày 24, 25-9 tại Sóc Sơn (Hà Nội) nhằm tìm phương cách phản ánh đúng số lượng Tăng Ni, tín đồ Phật tử Việt Nam.

Hop BTT HDTS tai VP2 (12).JPG


TT.Thích Thiện Thống báo cáo dự thảo chương trình tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN

Về công tác TTXH của Giáo hội, TT.Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS góp ý, BTS PG tỉnh, thành nên tự giác thực hiện các chương trình thiết thực, chẳng hạn như mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, Ban TTXH không nên giao chỉ tiêu vì “tại địa phương, nhiều tổ chức từ thiện kêu đóng góp, nhà chùa đã khổ lắm rồi”.

Tại hội nghị, TT.Thích Quảng Hà cũng góp ý kiến về ban hành các văn bản, thông tư hướng dẫn của Giáo hội về Đại hội đại biểu PG quận, huyện, thị xã như bấy lâu nay là đã quá kỹ, Giáo hội không nên nhắc tới nhắc lui. “Giáo hội cần họp ngắn nhưng phải có chất lượng”, TT.Thích Quảng Hà nói.

Thêm một nội dung về chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN được HT.Thích Thiện Nhơn đồng tình với ý kiến Ban Thư ký HĐTS đề xuất. Theo đó, Ban Thư ký HĐTS sẽ bàn bạc với Ban Biên tập các báo Phật giáo, đăng chân dung những nhân vật lịch sử có công trong cuộc vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng cho biết, cuộc vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam xuất phát từ TP.HCM nên Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN sẽ tổ chức tại TP.HCM trước (tại 3 địa điểm: Việt Nam Quốc Tự, thiền viện Quảng Đức, chùa Phổ Quang), sau đó Giáo hội mới tổ chức tại Sóc Sơn - thủ đô Hà Nội.

Hop BTT HDTS tai VP2 (2).JPG
Hop BTT HDTS tai VP2 (22).JPG


Chư tôn đức tham dự phiên họp

Sáng nay, Giáo hội tặng hoa chúc mừng 5 vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni sư đắc cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 (HT.Thích Chơn Thiện, HT.Thích Bảo Nghiêm, TT.Thanh Quyết, TT.Lý Đức, NS.Tín Liên) và HT.Thích Thiện Tánh tái đắc cử HĐND TP.HCM.

Hop BTT HDTS tai VP2 (3).JPG

Hop BTT HDTS tai VP2 (8).JPG
Tặng hoa chúc mừng chư tôn đức trúng cử Đại biểu Quốc hội

“Chính quyền, các ban, ngành tôn trọng nhân sự do Phật giáo lựa chọn”

Đó là khẳng định của ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ tại Hội nghị Ban Thường trực HĐTS vào chiều nay. Theo đó, ông cho biết, nhà nước, chính quyền, các cơ quan liên quan tạo điều kiện hết mức cho Phật giáo tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp và tôn trọng nhân sự do Phật giáo lựa chọn. Ông cũng khẳng định, nếu ở đâu chính quyền “can thiệp sâu”, cứ trao đổi lại với Ban Tôn giáo Chính phủ. Ban sẽ giải quyết vấn đề này.

ABT (2).JPG

Ông Bùi Thanh Hà phát biểu tại Hội nghị

Ông cũng đề xuất Giáo hội nên có ý kiến chính thức trước các thông tin về những trường hợp tu sĩ có hành vi vi phạm Giới luật, những thông tin liên quan đến Phật giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Dịp này, ông Bùi Thanh Hà ghi nhận và đánh giá cao các thành tựu nổi bật của Giáo hội, các ban, viện T.Ư với sự nỗ lực, khẳng định vai trò của các ban, ngành của mình qua kết quả Phật sự trong 6 tháng đầu năm 2016 và chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm.

Đồng thời, ông Hà cũng đề xuất với Giáo hội 7 điểm cần tăng cường lãnh đạo, củng cố: 1.Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo quận, huyện, cấp tỉnh, 2.Chuẩn bị tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN (tổng kết đưa ra bài học kinh nghiệm, đánh giá, khen thưởng…), 3.Tổ chức Diễn đàn Phật giáo Asean (xây dựng kịch bản cụ thể, số lượng khách quốc tế, trong nước…), 4.Giải quyết những tồn đọng tại một số địa phương (các trường hợp vi phạm Giới luật, vi phạm trong xây dựng, di tích, khiếu kiện…), 5.Quan tâm đến chất lượng đào tạo tại các trường Phật học, đặc biệt quan tâm đến Học viện PG Nam tông Khmer, 6.Tiếp tục phát huy hợp tác Phật giáo quốc tế đi vào chiều sâu (trao đổi giáo lý Đức Phật, hoạt động Phật học, truyền thống hữu nghị của Việt Nam), 7.Xây dựng kế hoạch chi tiết Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022, đặc biệt là nhân sự của BTS nhiệm kỳ mới.

ABT (1).JPG

TT.Thích Đức Thiện phát biểu góp ý tại Hội nghị

Hội nghị lắng nghe các đề xuất của HT.Đào Như liên quan đến xây dựng Học viện PG Nam tông Khmer và hội nghị chuyên đề “Phật giáo Nam tông Khmer ổn định và phát triển” sẽ tổ chức vào 7,8-9-2016 tại tỉnh Hậu Giang. Thông qua Ban Ban Chỉ đạo xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại TP.Cần Thơ.

HT.Thích Thiện Nhơn cũng được Hội nghị suy cử Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2017-2022; HT.Thích Thanh Nhiễu, HT.Thích Thiện Pháp, đồng Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

ABT (4).JPG

HT.Đào Như đề xuất các vấn đề về Phật giáo Nam tông Khmer

ABT (12).JPG
HT.Thích Thiện Tánh phát biểu với tư cách Ban Kiểm soát Hội nghị

Hội nghị cũng được nghe báo cáo tài chánh của hai Văn phòng Giáo hội trong 6 tháng đầu năm 2016.

Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN 2016 gồm 12 điểm được Hội nghị nhất trí thông qua trước khi Hòa thượng Chủ tịch HĐTS - chủ trì Hội nghị phát biểu bế mạc.

Kính mời quý bạn đọc xem thêm chùm ảnh Hội nghị:

Hop BTT HDTS tai VP2 (19).JPG
HT.Thích Thiện Pháp

Hop BTT HDTS tai VP2 (21).JPG
NT.Thích nữ Huệ Từ

Hop BTT HDTS tai VP2 (23).JPG
HT.Thích Gia Quang

Hop BTT HDTS tai VP2 (24).JPG
HT.Thích Tấn Đạt

Hop BTT HDTS tai VP2 (25).JPG
HT.Thích Bảo Nghiêm

Hop BTT HDTS tai VP2 (26).JPG
HT.Thích Quảng Tùng

Hop BTT HDTS tai VP2 (27).JPG
TT.Thích Quảng Hà

Hop BTT HDTS tai VP2 (28).JPG
HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu đóng góp ý kiến tại phiên họp

Hop BTT HDTS tai VP2 (20).JPG
Toàn cảnh buổi hội nghị

 ABT (9).JPG
Các đại biểu hoan hỷ, hòa hợp tại Hội nghị

ABT (5).JPG
Ông Bùi Thanh Hà mong Giáo hội quan tâm đến Học viện PG Nam tông Khmer

ABT (7).JPG
TT.Thích Thiện Thống góp ý tại Hội nghị

ABT (8).JPG
HT.Thích Quảng Xả đề nghị Ban TTXH T.Ư giúp đỡ Phật giáo Kon Tum
làm từ thiện tại địa phương và được HT.Thích Quảng Tùng hứa ủng hộ 100 triệu đồng

ABT (20).JPG
HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu bế mạc Hội nghị

ABT (21).JPG

Hội nghị kết thúc trong buổi chiều cùng ngày

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày