Hội nghị tổng kết Phật sự và trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa

Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng hội nghị
Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 30-12, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Đức Quang (phường Tân Phong) đã diễn ra Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2021và trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa hội nghị

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa hội nghị

Tham dự hội nghị có chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, chư tôn đức Chứng minh, thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa; đại diện các cơ quan ban ngành hữu quan tỉnh Đồng Nai, TP.Biên Hòa và phường Tân Phong.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thành phố cho rằng dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Các hoạt động lễ nghi tôn giáo tập trung đông người bị tạm ngưng, bị hạn chế trong năm 2021 nhưng bằng tinh thần “tùy duyên bất biến”, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố đã linh động, uyển chuyển điều hành Phật sự thích ứng từng thời điểm diễn biến dịch bệnh. Nhờ đó, GHPGVN TP.Biên Hòa đạt được những thành quả Phật sự viên mãn.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị năm 2021, Ban Trị sự tổ chức thành công Đại hội điểm Phật giáo thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ và cầu siêu đồng bào tử nạn vong trong đại dịch Covid-19, cúng dường 12 tụ điểm an cư kiết hạ tại chỗ, kiện toàn nhân sự đại diện Phật giáo phường, xã và các ban chuyên trách trực thuộc Ban Trị sự.

Phát huy truyền thống “hộ quốc, an dân”, chư Tăng, Ni, Phật tử TP.Biên Hòa chấp hành nghiêm về phòng, chống dịch, hỗ trợ hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và hiện kim đến người dân khó khăn trong đại dịch, đăng ký tham gia lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, phục vụ tại khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến.

Thượng tọa Thích Minh Trí nhận quyết định Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa (2021-2026)

Thượng tọa Thích Minh Trí nhận quyết định Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa (2021-2026)

Ban Trị sự Phật giáo thành phố cũng vận động Tăng, Ni, Phật tử, các nhà hảo tâm hỗ trợ các gia đình khó khăn, trao học bổng và thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo, ủng hộ lực lượng tuyến đầu và quỹ mua vắc-xin Covid-19. Hoạt động từ thiện của GHPGVN TP.Biên Hòa trong năm 2021 lên đến hơn 35,6 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự đến thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Thanh viên Ban Trị sự TP.Biên Hòa nhận quyết định

Thanh viên Ban Trị sự TP.Biên Hòa nhận quyết định

Dịp này, Ban Trị sự TP.Biên Hòa ra mắt nội san Bát Nhã lưu hành nội bộ do Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa chủ biên, Ban Văn hóa Phật giáo thành phố biên tập.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Đạo, cố vấn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa đã tán dương những thành tựu Phật sự năm 2021 của Ban Trị sự Phật giáo thành phố.

Hòa thượng Thích Thiện Đạo ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Đạo ban đạo từ

Hòa thượng tin tưởng Ban Trị sự TP.Biên Hòa nhiệm kỳ 2021-2021 ra mắt đến nay chỉ mới gần 8 tháng, nhưng đã làm được nhiều Phật sự mang lại lợi lạc. Hòa thượng mong mỏi thành viên Ban Trị sự luôn giữ tinh thần đoàn kết, hòa hợp để đạt được những thành tựu Phật sự đề ra.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày