Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa họp, triển khai Phật sự quý IV

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau 3 tháng tạm ngưng hoạt động để thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, sáng 18- 10, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa - chùa Đức Quang (phường Tân Phong) đã chính thức hoạt động trở lại.

Buổi họp đặt dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Trị sự, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự nhằm đánh giá việc chấp hành thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 và hoạt động từ thiện xã hội của Ban Trị sự cũng như của các tự viện trực thuộc trong quý III, đồng thời triển khai một số hoạt động Phật sự trong quý IV năm 2021.

Buổi họp của Thường trực Ban Trị sự TP.Biên Hòa sau 3 tháng thực hiện giãn cách xã hội

Buổi họp của Thường trực Ban Trị sự TP.Biên Hòa sau 3 tháng thực hiện giãn cách xã hội

Theo đó, về việc thực hiện giãn cách xã hội, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự nhận định tự viện trên địa bàn TP.Biên Hòa đã chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; Thực hiện kêu gọi của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, có 57 Tăng, Ni, Phật tử TP.Biên Hòa đăng ký tham gia lực lượng tuyến đầu.

Về hoạt động từ thiện xã hội, Thường trực Ban Trị sự và chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện ủng hộ hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm và rau củ quả tươi, ước tính trị giá trên 15 tỷ đồng. Trong đó, Thường trực Ban Trị sự đã vận động chư tôn đức trụ trì 24 tự viện ủng hộ 2.300 phần nhu yếu phẩm, trị giá 693 triệu đồng, ủng hộ tiền mặt 275 triệu đồng đến lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch TP.Biên Hòa, huyện Thống Nhất và “Gian hàng không đồng” của Công an tỉnh, Công an TP.Biên Hòa.

Thường trực Ban Trị sự triển khai một số Phật sự quý IV năm 2021 gồm: Ban hành thông báo tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư năm 2021; Giao Chánh, Phó Thư ký Ban Trị sự phối hợp với Ban Thông tin - Truyền thông tiếp tục rà soát, thực hiện việc cập nhật danh bạ các tự viện còn lại trên cổng thông tin điện tử của Ban Trị sự (https://phatgiaobienhoa.com); Đề nghị chư tôn đức Trưởng các ban chuyên môn khẩn trương lập danh sách nhân sự của ban gửi về Thường trực Ban Trị sự xem xét, trình Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Dự kiến trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 vào dịp hội nghị tổng kết Phật sự năm 2021; Tổ chức lễ cầu siêu cho những người qua đời vì Covid-19 ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản quy định về hoạt động tôn giáo trong trạng thái bình thường mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày