Thường trực Ban Trị sự TP.Biên Hòa họp, thảo luận nhân sự các ban chuyên môn trực thuộc

Thường trực Ban Trị sự TP.Biên Hòa họp, thảo luận nhân sự các ban chuyên môn
Thường trực Ban Trị sự TP.Biên Hòa họp, thảo luận nhân sự các ban chuyên môn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm 25-11, tại chùa Đức Quang (phường Tân Phong, TP.Biên Hòa), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hoà tổ chức phiên họp thảo luận nhân sự các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026.

Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thành phố chủ trì phiên họp với sự tham dự của chư tôn đức phó ban trị sự và trưởng các ban chuyên môn.

Thường trực Ban Trị sự đã thảo luận và thống nhất danh sách nhân sự 12 ban chuyên môn

Thường trực Ban Trị sự đã thảo luận và thống nhất danh sách nhân sự 12 ban chuyên môn

Tại phiên họp, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự đã thống nhất danh sách nhân sự 12 ban chuyên môn: Tăng sự, Phân ban Ni giới, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Giáo dục Phật giáo, Văn hóa, Pháp chế, Kiểm soát, Nghi lễ, Kinh tế - Tài chính, Thông tin - Truyền thông và Từ thiện - Xã hội do chư tôn đức trưởng mỗi ban chuyên môn giới thiệu.

Theo đó, số lượng mỗi ban chuyên môn không quá 17 thành viên; riêng Ban Phật giáo Quốc tế, do Thượng tọa Trưởng ban Thích Thiên Phước đang bận Phật sự nên sẽ đề xuất nhân sự thời điểm thích hợp.

Thường trực Ban Trị sự sẽ hoàn thiện hồ sơ nhân sự các ban chuyên môn trình Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, để xem xét và ban hành quyết định chuẩn y.

Cũng tại phiên họp, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa thống nhất tổ chức lễ tưởng niệm - kỳ siêu đồng bào và chiến sĩ, nhân viên y tế trên địa bàn TP.Biên Hòa hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19, sẽ tổ chức tại chùa Phúc Lâm (phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa), vào ngày 3-12-2021 (29-10-Tân Sửu).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày