Hội nghị về Đại hội Phật giáo toàn quốc tại Hà Nội

GNO - Sáng nay, 31-10, chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS, các Ban, Viện trung ương, BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc vân tập về Văn phòng I (chùa Quán Sứ, Hà Nội) để tham dự Hội nghị sinh hoạt Giáo hội hướng đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.

1_1.jpg


Nghi thức niệm Phật cầu gia bị - khai mạc hội nghị


HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Quảng Tùng, TT.Thích Quảng Hà - đồng Phó chủ tịch HĐTS; TT.Thích Đức Thiện, Tổng thư ký HĐTS; HT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng I T.Ư cùng chư tôn đức Thường trực HĐTS, BTS Phật giáo các tỉnh thành cùng về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Dương Ngọc Tấn, Phó ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lê Văn Cửu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo TP.Hà Nội.

img_6757_jpg.jpg


HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc

Tại hội nghị, HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc cho biết, được sự chấp thuận của Nhà nước, GHPGVN sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022, từ ngày 19 tới 22-11-2017, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội).

Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực chia sẻ thêm: “TƯGH đã lập đề án và từng bước triển khai công tác tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, với chủ đề “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”. Ban Thường trực HĐTS tiến hành tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội lần này với các nội dung: báo cáo tóm tắt dự thảo chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) của GHPGVN; dự thảo thay đổi một số điểm của Hiến chương; và các văn kiện có liên quan”.

Qua đó, Hòa thượng cũng khẳng định, TƯGH sẽ lắng nghe những phát biểu, góp ý có trách nhiệm theo từng lĩnh vực, từng địa phương - giúp cho Giáo hội bổ sung và hoàn thiện chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022), góp ý tu chỉnh một vài điểm của Hiến chương, nội dung và chương trình Đại hội - làm cơ sở tiến đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII của Giáo hội được thành công tốt đẹp.

img_6780_jpg.jpg

Tiếp đó, TT.Thích Đức Thiện báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội, nội dung văn kiện Đại hội, công tác tổ chức Đại hội, hội trường, số lượng đại biểu tham dự, khách sạn, đưa đón đại biểu, chương trình Đại hội và một số công tác liên quan tới Đại hội.

Theo đó, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức chính thức trong ngày 21 và 22-11-2017, gồm các nội dung: Ban Thường trực HĐTS báo cáo về chương trình và nội dung Đại hội; Ban nhân sự Đại hội dự kiến suy tôn bổ sung Thành viên Hội đồng Chứng minh và trình bày danh sách tấn phong Giáo phẩm, thông qua danh sách tấn phong Giáo phẩm; Ban nhân sự Đại hội dự kiến nhân sự suy tôn và suy cử bổ sung các vị trong Ban Thường trực HĐCM và HĐTS; Ban Nội dung Đại hội đúc kết nội dung góp ý Tu chỉnh Hiến chương GHPGVN.

img_6808.jpg


HT.Thích Thanh Điện phát biểu

Sau khi HT.Thích Thanh Điện phát biểu về nội dung tu chỉnh hiến chương, các ban ngành đã trình bày các vấn đề liên quan đến Đại hội lần thứ VIII.

HT.Thích Thanh Nhiễu sau đó đã phát biểu đúc kết, thống nhất những góp ý cho việc tổ chức Đại hội được thành công.

img_6856.jpg
Nhiều đại biểu góp ý cho việc tổ chức đại hội
cùng các văn kiện cũng như nội dung tu chỉnh Hiến chương

img_6790.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày