Hội thi “Tiếng hát người làm báo lần VIII”

GNO - Hội thi do Hội Nhà báo TP.HCM phối hợp cùng Công ty TNHH Truyền thông Quốc tế - IMC tổ chức vừa diễn ra vòng chung kết xếp hạng vào tối qua 5-6, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Báo Phụ nữ 2.JPG

Tiết mục của Báo Phụ nữ TP.HCM đoạt giải nhất - Ảnh: Phong Châu

Hội thi lần này thu hút 20 đơn vị báo chí trên địa bàn TP tham gia với 80 thí sinh dự thi 60 tiết mục. Qua vòng bán kết vào ngày 28, 29-5, Ban Giám khảo đã chọn 15 tiết mục (thuộc 9 đơn vị: Đài Truyền hình TP.HCM - HTV, Đài Truyền hình VN - VTV9, Báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ TP.HCM, Công An TP.HCM, Diễn đàn Doanh nghiệp, Tạp chí Cao su, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM) vào vòng chung kết.

Báo Phụ nữ 1.JPG

Tiết mục đoạt giải nhì của Báo Phụ Nữ TP.HCM - Ảnh: L.Đ.L

Báo Thanh Niên.JPG

Tiết mục đơn ca đoạt giải nhì của Báo Thanh Niên - Ảnh: Phong Châu

Kết quả, giải nhất (10 triệu đồng, 1 máy lạnh Inverter R22 trị giá 14 triệu đồng) được trao cho đôi song ca Nguyễn Thị Ngân Hà, Nguyễn Thị Cúc (báo Phụ nữ TP.HCM) với ca khúc “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” (tác giả Trần Hoàn); 2 giải nhì (mỗi giải 6 triệu đồng) thuộc về tam ca nam Phạm Thành Nhân-Trần Triều-Nguyễn Phi Hùng (báo Phụ nữ TP.HCM) với liên khúc “Khúc quân ca Trường Sa”, “Nói cùng đảo nhỏ” (tác giả Đoàn Bổng, Phan Lạc Hoa) và đơn ca nam Nguyễn Thanh Toàn (báo Thanh niên) với ca khúc “Thời hoa đỏ” (tác giả Thuận Yến).

Ban Tổ chức còn trao 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và 4 giải thưởng phụ khác. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày