Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên khởi công 2 cây cầu bê-tông tại Kiên Giang

Đoàn khởi công cầu Tường Nguyên 496 tại H.Giồng Riềng - Ảnh: TN
Đoàn khởi công cầu Tường Nguyên 496 tại H.Giồng Riềng - Ảnh: TN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-10, Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, Chủ tịch Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (TP.HCM) tổ chức các chương trình từ thiện tại tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, đoàn đến xã Nam Thái, H.An Biên khởi công xây dựng cây cầu Tường Nguyên 497 với chiều dài 30 m, chiều ngang 2,8 m bằng bê-tông, cốt thép, do nhóm Đồng Tâm tài trợ.

Đoàn đến H.Giồng Riềng khởi công cầu Tường Nguyên 496 với chiều dài 32 m, chiều ngang 3,3 m, đây là cây cầu nối liền hai bờ của xã Ngọc Thành. Cây cầu được sự tài trợ của anh Nguyễn Thanh Quang, Phùng Chu Cường, Nguyễn Vũ Anh Tú và anh Vũ Hoài Nam đóng góp xây dựng, với sự giúp đỡ cho bà con nơi đây.

Được biết, cây cầu Tường Nguyên 496 tại H.Giồng Riềng và Tường Nguyên 497 tại H.An Biên với dự trù kinh phí là 780 triệu đồng, sẽ hoàn thành sau một tháng thi công.

Dịp này, đoàn cũng đến ấp Xẽo Đước 3, xã Đông Yên, H.An Biên khảo sát thực địa để xây dựng một ngôi trường mới và ngôi chùa cho người Khmer đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo cho bà con nơi đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày