Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên bàn giao nhà và khởi công xây cầu bê-tông tại tỉnh Bến Tre

Bàn giao nhà tình thương “Sen búp xin tặng người” đến gia đình anh Nguyễn Văn Thơ - Ảnh: TN
Bàn giao nhà tình thương “Sen búp xin tặng người” đến gia đình anh Nguyễn Văn Thơ - Ảnh: TN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 16-10, Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, Chủ tịch Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (TP.HCM) tổ chức các chương trình từ thiện tại tỉnh Bến Tre.

Theo đó, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã tổ chức bàn giao nhà tình thương “Sen búp xin tặng người” đến gia đình anh Nguyễn Văn Thơ (sinh năm 1985), ở xã Sơn Định, H.Chợ Lách (Bến Tre), do gia đình Phật tử Từ Chân Thủy - Hoa Quang tài trợ. Với kinh phí xây dựng là 60 triệu đồng.

Khởi công xây dựng cầu Tâm Thọ (cầu Tường Nguyên 495), tại xã Hưng Khánh Trung B - Ảnh: TN

Khởi công xây dựng cầu Tâm Thọ (cầu Tường Nguyên 495), tại xã Hưng Khánh Trung B - Ảnh: TN

Dịp này, Hội cũng tổ chức khởi công xây dựng cầu Tâm Thọ (cầu Tường Nguyên 495) với chiều ngang 3,3 mét, chiều dài 36 mét, tại ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, H.Chợ Lách. Cây cầu bê-tông do gia đình ông Lâm Lộc Ích - pháp danh Tâm Thọ (101 tuổi) tài trợ, cùng bà con địa phương đóng góp ngày công lao động.

Trước đó, ngày 14-10, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên 494, với chiều ngang 3,3 mét, chiều dài 30 mét, tại ấp Quý An, xã Hòa Lợi, H.Thạnh Phú, do gia đình anh Nathan Trần (ở Mỹ) tài trợ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày