Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên tổ chức tầm soát bệnh, tặng thuốc đến bà con nghèo tỉnh An Giang

 Hội Từ thiện chùa Tuờng Nguyên, Ủy ban MTTQVN quận 4 tổ chức tầm soát bệnh, tặng thuốc cho bà con tỉnh An Giang
Hội Từ thiện chùa Tuờng Nguyên, Ủy ban MTTQVN quận 4 tổ chức tầm soát bệnh, tặng thuốc cho bà con tỉnh An Giang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hội Từ thiện chùa Tuờng Nguyên (TP.HCM) phối hợp với Ủy ban MTTQVN quận 4, sáng 27-8 tổ chức khám bệnh phát thuốc, tầm soát, xét nghiệm cho 1.000 bà con nghèo ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Bác sĩ khám bệnh cho bà con

Bác sĩ khám bệnh cho bà con

Theo đó, với kết hợp cùng các cán bộ và đoàn thanh niên địa phương, chương trình được tổ chức tại Trường học Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông Long Bình chuẩn bị tổ chức và sắp xếp đội ngũ hậu cần, các y bác sĩ đồng thời tiến hành sắp xếp các thiết bị y tế, sử dụng các phòng học làm các “phòng khám lưu động” để khám bệnh cho bà con.

Y bác sĩ đã đo huyết áp, xét nghiệm, khám tổng quát, siêu âm nam, siêu âm nữ, đo điện tim, khám răng, khám mắt, vật lý trị liệu, phụ khoa, kê đơn thuốc…

Bên cạnh đó, các thành viên Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên chuẩn bị các suất ăn theo tinh thần “Bữa cơm yêu thương” tặng đến bà con sau khi thăm khám xong.

Lấy máu xét nghiệm

Lấy máu xét nghiệm

Chương trình thăm khám bệnh, thuốc miễn phí cho bà con nghèo ở vùng sâu, vùng xa” với sự hỗ trợ nhiệt tình từ các y bác sĩ để tầm soát, kiểm tra, tư vấn cho bà con trong việc điều trị kịp thời.

Được biết, chương trình tiếp tục vào ngày mai, Chủ nhật, ngày 28-8 khám tổng quát, tầm soát bệnh cho bà con tại huyện Tịnh Biên, An Giang.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày