Hôm nay 04-11, khai mạc khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ hoằng pháp các tỉnh, thành phía Bắc

(GNO-Hải Phòng): Hôm nay 4-11, khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hoằng pháp các tỉnh, thành miền Bắc sẽ chính thức khai mạc tại thành phố biển Hải Phòng với sự tham dự của gần 1400 đại biểu đến từ 15 tỉnh, thành phía Bắc và 23 tỉnh thành phía Nam, Trung bộ.

Đó chính là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo diễn ra chiều hôm qua 03 -11 do TT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương chủ trì. Tham gia họp báo có hơn 10 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

hpbao.gif

Buổi họp báo về khóa bồi dưỡng Hoằng pháp tại TP. Hải Phòng

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Hoằng pháp các tỉnh thành miền Bắc lần này do Ban Hoằng pháp TƯGH kết hợp với BTS THPG TP. Hải Phòng tổ chức với mục đích chia sẽ kinh nghiệm truyền bá chánh pháp trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là ở các tỉnh, thành phía Bắc. Bên cạnh gần 400 chư tôn đức Tăng Ni tham gia thảo luận và chia sẽ kinh nghiệm trong suốt thời gian khóa bồi dưỡng, cũng sẽ có hơn 900 hoằng pháp viên các tỉnh thành miền Bắc là cư sĩ Phật tử sẽ được đào tạo trong dịp này. Đây được xem là hướng đi mới, tích cực với hy vọng đem lại sinh khí mới trong công tác hoằng pháp của các tỉnh, thành miền Bắc.

hopbao-1.gif

TT Thích Bảo Nghiêm phát biểu

Song song đó, nhân dịp này Ban tổ chức còn kết hợp với Ban TTXH TƯGH trao tặng 150 phần quà cho sinh hiếu học, 200 phần quà cho đồng bào khó khăn, 200 phần quà cho nan nhân chất độc màu da cam, xây dựng 1 nhà đại đoàn kết với tổng giá trị 600 triệu đồng. Giác Ngộ Online sẽ tiếp tục thông tin về hoạt động này đến bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày