Hơn 10 ngàn người dự lễ cầu siêu tại Bình Dương

GNO - Đó là thông tin được công bố sáng nay, 2-11, tại chùa Hội An (TP.Thủ Dầu Một) - Văn phòng Phật giáo tỉnh Bình Dương - trong buổi họp báo về chương trình cầu siêu nạn nhân tai nạn giao thông 2017.

hopbao1.jpg


Toàn cảnh buổi họp báo - ảnh: Bảo Thiên

HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó ban Kiểm soát T.Ư; TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH; TT.Thích Huệ Thông, UVTK kiêm Phó Văn phòng 2 TƯGH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương; ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG); ông Trần Bá Luận, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương đã chủ trì buổi họp báo.

Đại diện của gần 50 cơ quan báo chí trung ương, địa phương đã đến dự.

Phát biểu tại buổi họp báo, TT.Thích Thiện Thống cho biết, Đại lễ cầu siêu do Trung ương GHPGVN phối hợp cùng Ủy ban ATGTQG, BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức nhằm chia sẻ những mất mát và nỗi đau với các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh và chủ trì của chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, lãnh đạo Ủy ban ATGTQG cùng các bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Đại lễ sẽ diễn ra vào ngày 11-11-2017, tại chùa Hội An (Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương) thuộc P.Hòa Phú, thành phố mới Thủ Dầu Một, dự kiến sẽ có hơn 10.000 Tăng Ni, Phật tử và người dân cùng tham dự - hiệp lực cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2017.

Theo HT.Thích Huệ Thông, các hoạt động quan trọng của đại lễ bao gồm nghi thức tâm linh Phật giáo với khóa lễ bạch Phật khai đàn, tiếp linh, cúng Phật đại khoa, quy y Tam bảo cho chư hương linh - tử vong do tai nạn giao thông; trai đàn chẩn tế; nghi lễ hành chính với phút tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, phát biểu của lãnh đạo Trung ương GHPGVN, Ủy ban ATGTQG, thân nhân của nạn nhân.

Dịp này, Ban tổ chức sẽ trao nhiều phần quà đến thân nhân của các vị nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.

hopbao2.jpg


Phóng viên đặt câu hỏi đến Ban tổ chức - ảnh: Bảo Thiên

Đây là năm thứ sáu Ủy ban ATGTQG phối hợp Trung ương GHPGVN cùng các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương hưởng ứng lời kêu gọi của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức các hoạt động hướng tới Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn trung ương, địa phương đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến chương trình và được Ban tổ chức giải đáp chi tiết, đầy đủ.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.

Thông tin hàng ngày