Hơn 1.000 Phật tử tham dự khóa tu Một ngày an lạc lần 2 ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Khóa lễ tụng kinh
Khóa lễ tụng kinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 10-8, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM - Cơ sở II (xã Bình Lợi) tổ chức khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 2, với sự tham dự của Tăng Ni sinh nội trú và hơn 1.000 Phật tử.
Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng Học viện chủ giảng tại khóa tu Một ngày an lạc lần 2

Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng Học viện chủ giảng tại khóa tu Một ngày an lạc lần 2

Tại khóa tu lần này, Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng Học viện, Trưởng khoa Luật học Phật giáo thuyết giảng chủ đề “Ý nghĩa An cư kiết hạ”.

Thông qua đề tài, Thượng tọa giảng sư đã triển khai về những giá trị cốt lõi của việc tu học, hành trì nhằm đem lại sự an lạc và thanh tịnh nơi tâm của mỗi người con Phật. "Phật pháp là con đường trung đạo, cốt lõi của việc tu là sửa đổi để tâm trí được sáng tỏ, có được niềm an lạc, giải thoát cho tự thân.", Thượng tọa sách tấn.

Đại chúng cùng thính pháp trong niềm an lạc
Đại chúng cùng thính pháp trong niềm an lạc

Được biết khóa tu Một ngày an lạc được tổ chức mỗi tháng một lần vào Chủ nhật tuần thứ hai của tháng. Tại đây, quý Phật tử được lắng nghe pháp thoại để làm kim chỉ nam trong lộ trình tu và học Phật của mình. Sau đó, chư tôn đức sẽ hướng dẫn Phật tử tham dự tụng kinh, dùng cơm, thiền hành trong chánh niệm và tham dự pháp đàm do chư tôn đức Phó Viện trưởng Học viện chủ trì.

Chư tôn đức Phó Viện trưởng Học viện chủ trì buổi pháp đàm

Chư tôn đức Phó Viện trưởng Học viện chủ trì buổi pháp đàm

Khóa tu Một ngày an lạc được Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Viện trưởng Học viện khởi xướng từ tháng 5-2016, sau khi Cơ sở II Học viện được xây dựng cơ bản và đưa Tăng, Ni sinh về tu học nội trú.

Đến năm 2018, do dịch bệnh Covid-19, khóa tu phải tạm ngưng và nay chính thức sinh hoạt lại.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Niềm hoan hỷ sau một ngày tu học

Niềm hoan hỷ sau một ngày tu học

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?

Thông tin hàng ngày