Hơn 200 đoàn chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni, các đơn vị, cá nhân viếng tang cư sĩ Tống Hồ Cầm

Buổi họp của Ban Tổ chức Lễ tang cư sĩ Tống Hồ Cầm
Buổi họp của Ban Tổ chức Lễ tang cư sĩ Tống Hồ Cầm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 13-3, tại chùa Hải Quang (71/13 đường Nguyễn Bặc, phường 3, quận Tân Bình), Ban Tổ chức lễ tang cư sĩ Tống Hồ Cầm - pháp danh Tâm Bửu đã họp nhằm chuẩn bị chu đáo cho lễ truy điệu và di quan vào sáng mai, 14-3.
Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu tại buổi họp

Theo đó, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Phó ban Tổ chức Lễ tang, cùng chư tôn đức: Thương tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó Tổng Biên tập báo Giác Ngộ; Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình, trụ trì chùa Hải Quang (Điều phối), cùng các vị Ban Thư ký, các ủy viên Ban Tổ chức Lễ tang, đại diện gia quyến, đại diện các cơ quan địa phương sở tại đã có buổi họp rà soát công tác chuẩn bị cho lễ truy điệu, di quan cư sĩ Tống Hồ Cầm được diễn ra trang trọng chu đáo vào sáng mai 14-3.

Ban Tổ chức Lễ tang đã chuẩn bị các nội dung lễ truy điệu, chương trình lễ truy điệu, di quan, thiết trí sắp xếp lễ đường; cùng thảo luận với đại diện các cơ quan địa phương các phương án về an ninh, trật tự để đoàn di quan diễn ra thuận lợi.

Thượng tọa Thích Đạt Đức góp ý các khâu chuẩn bị lễ truy điệu

Thượng tọa Thích Đạt Đức góp ý các khâu chuẩn bị lễ truy điệu

Tang lễ cư sĩ Tống Hồ Cầm diễn ra từ ngày 11-3 đến 14-3-2022, theo tâm nguyện của cư sĩ lúc sinh thời, linh cữu của ông được quàn tại chùa Hải Quang, nơi gắn bó trong nhiều năm hoạt động Phật sự tại đây.

Theo Ban Tổ chức Lễ tang, tính đến 16 giờ chiều ngày 13-3, Ban Tổ chức Lễ tang đã đón 200 phái đoàn của chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, Ban Trị sự tỉnh thành, Ban Trị sự quận, huyện, thành; phái đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo TP.HCM, Ban Tôn giáo Chính phủ, Quận ủy quận Tân Bình, cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương, TP.HCM, các đơn vị, tổ chức, đoàn thể, ban, ngành; chư tôn đức Tăng Ni các tự viện, Phật tử, các đoàn Ban Hướng dẫn Phật tử, Gia đình Phật tử các cấp; các cá nhân, thân hữu đã đến chùa Hải Quang tưởng niệm, viếng linh cữu, tiễn biệt cư sĩ Tống Hồ Cầm; cùng nhiều vòng hoa, điện hoa... gởi đến viếng tang, chia buồn cùng Ban Tổ chức, tang gia hiếu quyến.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đóng góp ý kiến cho chương trình buổi lễ truy niệm

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đóng góp ý kiến cho chương trình buổi lễ truy niệm

Theo chương trình lễ tang, lúc 5 giờ 30 phút ngày 14-3 chính thức diễn ra lễ truy niệm, đến 6 giờ lễ di quan đến Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa cử hành lễ trà-tỳ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày