Lễ nhập liệm cư sĩ Tống Hồ Cầm tại chùa Hải Quang

Cung nghinh chư tôn đức đến linh đường
Cung nghinh chư tôn đức đến linh đường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - 18 giờ chiều 11-3, tại chùa Hải Quang (phường 3, quận Tân Bình, TP.HCM), Ban Tổ chức Lễ tang, tang gia hiếu quyến đã cử hành lễ nhập liệm cư sĩ Tống Hồ Cầm theo nghi thức truyền thống.
Khóa lễ Tam bảo

Khóa lễ Tam bảo

Tham dự hộ niệm lễ nhập quan có Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình, trụ trì chùa Hải Quang; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký toà soạn Báo Giác Ngộ; Thượng tọa Thích Minh Hóa, Phó Trụ trì pháp viện Minh Đăng Quang, cùng chư Tăng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, thiền viện Vạn Hạnh, chùa Hải Quang, cùng Huynh trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam và TP.HCM, các tự viện TP.HCM.

Đại diện lãnh đạo TP.HCM có bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM, đồng Trưởng ban Tổ chức Lễ tang.

Tham dự còn có đông đảo huynh trưởng, đoàn sinh Gia đình Phật tử và các cư sĩ hữu duyên cùng gia quyến của cư sĩ Tống Hồ Cầm.

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

Chư tôn đức đã cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, trị quan và sái tịnh, theo nghi thức truyền thống. Trong tiếng niệm Phật tiếp dẫn của chư tôn đức và đại chúng, các huynh trưởng Gia đình Phật tử thỉnh nhục thân cư sĩ Tống Hồ Cầm từ liêu phòng đến lễ đường nhập quan.

Sau lễ nhập liệm, Thượng tọa Thích Đạt Đức cùng chư Tăng chùa Hải Quang cử hành khóa lễ khai kinh, phát tang đến tang gia hiếu quyến.

Cư sĩ Tống Hồ Cầm, pháp danh Tâm Bửu sinh ngày 23-2-1918 tại Thừa Thiên, cả cuộc đời gắn bó các hoạt động của Phật giáo, từ thời chấn hưng Phật giáo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX cho đến giai đoạn GHPGVN, một Phật tử trí thức thấm nhuần giáo lý Phật đà, là nhân sĩ trí thức TP.HCM có công lao trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc.

Thượng tọa Thích Thiện Quý sái tịnh kim quan

Thượng tọa Thích Thiện Quý sái tịnh kim quan

Sinh thời, cư sĩ Tống Hồ Cầm từng đảm nhiệm nhiều trọng trách khác như Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN và TP.HCM, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Ủy viên Hướng dẫn Nam nữ Cư sĩ Phật tử thuộc Thành hội Phật giáo TP.HCM (nhiệm kỳ II, III), Thành viên Ủy ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ủy viên Kiểm soát Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Tri sự, Phó Tổng biên tập báo Giác Ngộ...

Do niên cao, cư sĩ Tống Hồ Cầm, pháp danh Tâm Bửu, huynh trưởng cấp Dũng đã mãn duyên, từ trần vào lúc 8 giờ 20 phút hôm nay 11-3-2022 (nhằm mùng 9 tháng 2 năm Nhâm Dần) tại tư gia ở quận Tân Bình, TP.HCM, đại thọ 105 tuổi.

Phút giây tiễn biệt

Phút giây tiễn biệt

Theo tâm nguyện lúc sinh thời, lễ tang cư sĩ Tống Hồ Cầm được Ủy ban MTTVN TP.HCM, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Báo Giác Ngộ, gia quyến kết hợp tổ chức tại chùa Hải Quang (71/13 Nguyễn Bặc, phường 3, quận Tân Bình, TP.HCM). Linh cữu cư sĩ Tống Hồ Cầm được an trí tại chùa Hải Quang.

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ ngày 12-3-2022.

Lễ truy điệu cử hành lúc 5 giờ 30 phút 14-3-2022 (12-2-Nhâm Dần), 6 giờ cùng ngày di quan đến Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa cử hành lễ trà-tỳ.

Hình ảnh lễ nhập liệm cư sĩ Tống Hồ Cầm tại chùa Hải Quang:

Nhìn người thân lần cuối

Nhìn người thân lần cuối

Vĩnh biệt người cha thân thương

Vĩnh biệt người cha thân thương

Tang gia hiếu quyến

Tang gia hiếu quyến

Linh cữu cư sĩ Tống Hồ Cầm an trí tại chùa Hải Quang

Linh cữu cư sĩ Tống Hồ Cầm an trí tại chùa Hải Quang

Thượng tọa Thích Đạt Đức thực hiện khóa lễ khai kinh

Thượng tọa Thích Đạt Đức thực hiện khóa lễ khai kinh

Khai kinh cầu nguyện

Khai kinh cầu nguyện

Lễ phát tang...

Lễ phát tang...

... đến tang gia hiếu quyến

... đến tang gia hiếu quyến

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày