Họp báo công bố Đại hội Mặt trận TP.HCM lần thứ X

GNO - Chiều nay, 12-5, tại Hội trường Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã diễn ra buổi họp báo công bố tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ chức Việt Nam TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ (2014-2019). Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và TP.HCM tham dự.

Anh BC (1).jpg

Bà Võ Thị Dung trả lời câu hỏi của phóng viên

Chủ trì buổi họp báo gồm có bà Võ Thị Dung, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; ông Trần Tấn Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM.

Theo đó, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM lần thứ X nhiệm kỳ (2014-2019) nhằm tổng kết nhiệm kỳ IX (2009 -2014) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ X (2014-2019).

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM lần thứ X cũng nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc VN TP.HCM, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng chất các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng TP.HCM xứng tầm đô thị đặc biệt – văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Anh BC (2).jpg

Phóng viên báo Người Lao Động đặt câu hỏi

Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM lần thứ X sẽ diễn ra vào hai ngày 15, 16-5-2014 tại Hội trường Thành phố (111, Bà Huyện Thanh Quan, Q.3). Đại hội sẽ thảo luận, hiệp thương thông qua dự thảo báo cáo tóm tắt tổng kết nhiệm kỳ IX và phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ X của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và bầu nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ chức Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2014-2019.

Theo ông Trần Tấn Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM, số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ (2014 – 2019) gồm 140 vị. Trong đó, tổ chức thành viên: 33 vị, cá nhân tiêu biểu: 70 vị, chủ tịch UBMTTQ các quận, huyện: 24 vị, cán bộ Mặt trận chuyên trách tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP.HCM: 13 vị.

Anh BC (3).jpg

Đại diện các cơ quan báo đài tham dự họp báo

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP.HCM nhiệm kỳ 2014-2019 dự kiến có 13 vị gồm: 1 vị chủ tịch, 6 vị phó chủ tịch, 6 vị ủy viên thường trực.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày