H.Phước Sơn ra mắt BTS Phật giáo nhiệm kỳ mới

GNO - Phật giáo miền núi huyện Phước Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ II (2011-2016) và ra mắt tân Ban Trị sự nhiệm kỳ III (2016-2021), tại chùa Yên Sơn (thị trấn Khâm Đức, H.Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) hôm 17-8 qua.

Quang lâm chứng minh và chỉ đạo hội nghị có TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; ĐĐ.Thích Giải Quảng, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Viên Quán, Phó thư ký BTS Phật giáo tỉnh; chư tôn đức đại diện ban ngành Phật giáo tỉnh, BTS Phật giáo các huyện trong tỉnh cùng đông đảo Phật tử huyện Phước Sơn tham dự.

1__12__879811823_jpg.jpg


Nghi thức chào cờ - khai mạc hội nghị

Về phía chính quyền có bà Nguyễn Thị Bích Diễm, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phước Sơn; ông Trần Thanh Tâm, Phó ban Dân vận huyện; ông Đoàn Văn Phước, Đội trưởng Đội an ninh Công an huyện, cùng đại diện các ban ngành chính quyền huyện, thị trấn Khâm Đức, địa phương sở tại đã đến tham dự phát biểu và tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu khai mạc ĐĐ.Thích Tâm Huy, UV BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS GHPGVN huyện Phước Sơn cho biết, những thành tựu trong nhiệm kỳ qua, dù lớn hay nhỏ, dù nhiều hay ít nhưng đó là kết quả rất cố gắng bằng cả tinh thần và sức lực, là sự hòa hợp đoàn kết, chung sức chung lòng cống hiến trí tuệ, của tất cả Tăng tín đồ Phật giáo toàn huyện nhà.

Theo Đại đức, thành phần nhân sự BTS Phật giáo huyện nhiệm kỳ qua rất ít, đa phần là cư sĩ lớn tuổi, trong khi đó địa bàn hành chính của huyện thì rộng nên hoạt động Phật sự còn nhiều hạn chế.

Bản báo cáo thể hiện, toàn huyện Phước Sơn chỉ có vỏn vẹn 1 ngôi chùa Yên Sơn (khối 6 thị trấn Khâm Đức) - văn phòng BTS Phật giáo huyện, với 2 vị xuất gia (1 vị Tỳ-kheo, 1 vị Sa-di). Trong nhiệm kỳ (2011-2016), BTS PG huyện Phước Sơn đã thành tựu được những Phật sự như: vào các ngày rằm, 30 ÂL hàng tháng tổ chức đạo tràng tu tập; đặc biệt ngày Chủ nhật hàng tuần đều duy trì khóa 1 ngày niệm Phật; xây dựng nhiều hạng mục chùa Yên Sơn (trụ sở Giáo hội PG huyện); vận động làm đường bê-tông; tổ chức viếng hương, đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Vào các ngày lễ lớn như Đại lễ Phật đản, Vu lan - Báo hiếu, mừng năm mới… đều tổ chức quy mô, có đông đảo Phật tử trong toàn huyện về tham dự.

Nổi bật nhất về công tác từ thiện, trong nhiệm kỳ qua, BTS đã vận động giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, tặng quà hiếu học… với tổng kinh phí từ thiện của Phật giáo huyện nhà hơn 840 triệu đồng.

1__4__935050516_jpg.jpg


Đại biểu tham dự hội nghị

Nhiều chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ mới được BTS PG huyện đưa ra như: Xin được thành lập cơ sở trực thuộc Giáo hội tại xã Phước Hiệp và xã Phước Đức để bà con tín đồ Phật giáo ở những vùng sâu vùng xa có nơi tu học; lập kế hoạch và thực hiện chương trình “Phật hóa gia đình”; tổ chức các đạo tràng tu học, thuyết giảng dành cho Phật tử. Đồng thời, duy trì đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội.

Sau khi tuyên bố mãn nhiệm kỳ II (2011-2016) của BTS PG huyện Phước Sơn, ĐĐ.Thích Giải Quảng lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách nhân sự BTS GHPGVN huyện Phước Sơn, nhiệm kỳ III (2016-2021) gồm 4 thành viên do ĐĐ.Thích Tâm Huy tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trưởng ban.

Đại diện chính quyền, bà Nguyễn thị Bích Diễm phát biểu chúc mừng, mong muốn BTS Phật giáo huyện nhiệm kỳ mới có nhiều hoạt động thiết thực góp phần xây dựng và phát triển chung cho huyện Phước Sơn.

1__24__519832786_jpg.jpg


TT.Thích Phước Minh tặng lẵng hoa chúc mừng của BTS Phật giáo tỉnh

Thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, TT.Thích Phước Minh phát biểu chỉ đạo, tán thán công đức BTS Phật giáo huyện Phước Sơn nhiệm kỳ II đã hoàn thành công tác Phật sự đã đề ra.

Thượng tọa nhận định, Phật giáo tại huyện miền núi xa xuôi này chỉ có 1 sơ sở mới được thành lập, nhân sự mỏng nhưng toàn là những nhân sự có nhiệt huyết với đạo pháp, dẫu biết con đường Phật sự phía trước còn rất nhiều khó khăn, kỳ vọng sẽ vượt qua và đạt nhiều thành quả hơn nữa.

Thượng tọa Phó BTS GHPGVN tỉnh còn gởi lời cảm ơn đến các cơ quan chính quyền huyện trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi để Phật giáo huyện miền núi Phước Sơn phát triển. Mong rằng, thời gian đến các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm và giúp đỡ, đặc biệt là việc xin thành lập thêm những cơ sở trực thuộc Giáo hội tại các xã có nhu cầu.

Hội nghị kết thúc trong tinh thần đoàn kết hòa hợp với nhiều lẵng hoa chúc mừng trong niềm vui hoan hỷ của tất cả mọi người.

1__31__262287104_jpg.jpg
ĐĐ.Thích Tâm Huy phát biểu nhận nhiệm vụ

1__1__696428006_jpg.jpg
Chụp hình lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày