![]() |
Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự dâng hương tưởng niệm |
Buổi lễ với sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Thượng toạ Thích Thanh Phong; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I T.Ư; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, môn đồ pháp quyến và nhân dân, Phật tử tham dự.
Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ (1927-2011), thế danh Trần Văn Long, sinh tại thôn Miêu Nha, xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên trong gia đình nông dân nghèo.
Từ nhỏ, ngài được nuôi dưỡng tại chùa Nho Lâm bởi Ni trưởng Thích Đàm Ân và xuất gia từ năm 6 tuổi. Sau đó, ngài thụ giáo Hòa thượng Thích Thanh Hồ và được thụ giới Sa-di năm 1939, thụ giới Tỳ-kheo năm 1947.
![]() |
Chư tôn giáo phẩm và sơn môn pháp pháp thành kính tưởng niệm |
Cố Trưởng lão Hòa thượng là tấm gương sáng của tinh thần “hộ quốc an dân”. Trong thời kỳ kháng chiến, ngài tích cực tham gia cách mạng, phong trào đấu tranh giành độc lập.
Sinh thời, ngài giữ nhiều trọng trách trong GHPGVN như: Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội, Trưởng ban Trị sự Phật giáo nhiều tỉnh thành và trụ trì chùa Quán Sứ (Hà Nội), tổ đình Nho Lâm (Hưng Yên) và nhiều tổ đình, tự viện khác.
![]() |
| Sơn môn pháp phái trì tụng khóa lễ tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ |
Trưởng lão Hòa thượng đã có những đóng góp to lớn trong việc thống nhất các tổ chức Phật giáo cả nước, thành lập GHPGVN (1981). Với tâm huyết phát triển Phật giáo miền Bắc, Hòa thượng đã sáng lập và xây dựng cơ sở Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội. Ngài trùng tu chốn tổ chùa Châu Long, Thọ Cầu, Đống Long, Nho Lâm, Bình Kiều, Bái Đính.
Đặc biệt, chùa Quán Sứ - trụ sở Trung ương GHPGVN được đại trùng tu khang trang, tố hảo xứng tầm cơ sở Phật giáo của Việt Nam.
Trưởng lão Hòa thượng là đại biểu Quốc hội khóa XI, XII; không ngừng đóng góp ý kiến đại diện Tăng Ni và Phật tử, tham gia vào các hoạt động xã hội, thực hiện phương châm tốt đạo, đẹp đời.
Ngài được Đảng, Nhà nước và Giáo hội trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, tiêu biểu là Huân chương Hồ Chí Minh.
![]() |
| Bảo tháp Thọ Lâm, nơi tứ đại của cố Trưởng lão Hòa thượng an nghỉ |
Tại bảo tháp Thọ Lâm, nơi tứ đại của cố Trưởng lão Hòa thượng được an nghỉ, chư tôn giáo phẩm và đại chúng đã thành kính thực hiện nghi thức dâng hương, niệm Phật và tụng Đại bi thần chú, cầu nguyện Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng cao đăng thượng phẩm.




