Húy nhật cố Đại lão HT.Thích Huệ Quang

GNO - Ngày 9 và 10-7-Quý Tỵ (tức ngày 15, 16-8-2013) TT.Thích Hành Tri, trụ trì chùa Đông Phước (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức lễ húy nhật cố Đại lão HT.Thích Huệ Quang, thành viên HĐCM, nguyên Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tại bản tự.

HT.Thích Trí Tâm, thành viên HĐCM, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN, kiêm Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Quảng Thiện, Phó trưởng BTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh; HT.Thích Trí Viên, Phó trưởng BTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, chư tôn đức Tăng Ni tôn phong tổ đình Nghĩa Phương cùng đông đảo Phật tử tham dự, chứng minh.

Tại buổi lễ HT.Thích Trí Tâm đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoằng dương đạo pháp của cố Đại lão HT.Thích Huệ Quang.

Theo đó, Hòa thượng húy thượng Không hạ Hành, tự Từ Tâm, hiệu Huệ Quang, thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 41. Vốn có duyên lành với đạo pháp, năm 15 tuổi, ngài xin xuất gia đầu Phật; năm 25 tuổi ngài thọ Cụ túc giới tại Giới đàn Thiên Bửu (Ninh Hòa) do Tăng cang Hòa thượng Thích Trí Thắng, Đàn đầu truyền giới.

tri buu4.JPG
Tổ đường phụng thờ ngài cùng chư tổ, tiền bối hữu công

tri buu6.JPG
Môn đồ pháp quyến ngài tác bạch cúng dường

Sau khi bổn sư viên tịch ngài được bổn tự bổn đạo cung thỉnh làm trú trì thừa kế chùa Đông Phước năm 1960. Cũng trong năm đó, ngài cầu pháp với HT.Thích Bích Lâm được bổn sư phú pháp nhãn tạng đạo hiệu Huệ Quang là pháp tử cầu pháp đầu tiên của môn phong Nghĩa Phương.

Trước năm 1975, ngài là  Tăng trưởng GHPG Cổ truyền Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, kiêm Tổng Thư ký Ban Đại diện GHPG Cổ truyền Trung phần.

Sau khi GHPGVN thành lập, ngài là Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Sau hơn 50 năm hành đạo, do tuổi cao sức yếu Đại lão HT.Thích Huệ Quang đã thâu thần viên tịch lúc 1 giờ ngày 10 tháng 7 năm Kỷ Mùi, trụ thế 83 năm, hạ lạp 57 năm.

tri buu7.JPG
Trai Tăng cúng dường

Lễ húy nhật cố Đại lão HT.Thích Huệ Quang tổ chức theo nghi lễ truyền thống. Nhân mùa An cư kiết hạ bổn tự, bổn đạo chùa Đông Phước tổ chức lễ trai Tăng cúng dường cầu nguyện quốc thái dân an, cửu huyền thất tổ siêu thăng, cầu âm siêu dương thái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày