Húy nhật Hòa thượng Hồng Đạo tại chùa Định Thành (Q.10, TP.HCM)

Lễ húy nhật Hòa thượng Hồng Đạo được trang nghiêm cử hành tại chùa Định Thành (Q.10) - Ảnh: Định Thành đạo tràng
Lễ húy nhật Hòa thượng Hồng Đạo được trang nghiêm cử hành tại chùa Định Thành (Q.10) - Ảnh: Định Thành đạo tràng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-7-Giáp Thìn (22-8-2024), tại chùa Định Thành (Q.10, TP.HCM), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ húy nhật Hòa thượng Hồng Đạo, Tổ sư đời thứ 3 tổ đình Hội Phước (Đồng Tháp).

Khóa lễ phổ Phật cúng ngọ, cung tiến giác linh Tổ sư được cử hành theo nghi thức truyền thống Phật giáo miền Nam. Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Định Thành cùng chư Tăng cử hành trong không khí trang nghiêm thiền môn.

Hòa thượng Thích Lệ Trang thực hiện nghi thức chúc tán Tổ sư

Hòa thượng Thích Lệ Trang thực hiện nghi thức chúc tán Tổ sư

Hòa thượng Hồng Đạo, pháp húy Ngộ Đạo, hiệu Chơn Tâm là Tổ sư đời thứ ba tổ đình Hội Phước thuộc dòng thiền Lâm Tế đời thứ 39. Ngài thế danh Nguyễn Văn Phụng, sanh giờ Dần ngày 13-1-1898 (Mậu Tuất). Phụ thân tên Nguyễn Văn Vinh, phụ mẫu tên Nguyễn Thị Thìn, là đệ tử đắc pháp của Thiền sư Đạt Thới Chánh Thành. Dòng tộc nhiều đời sống tại làng Nha Mân, tổng An Thới tỉnh Sa Đéc.

Khóa lễ Phổ Phật cúng ngọ

Khóa lễ Phổ Phật cúng ngọ

Thuở nhỏ, Hòa thượng tinh cần ham học, nên Pháp văn lưu loát; đầu cơ với Tổ sư Vạn An, nghiên tầm Phật điển, thường ghi chép sách vở văn thư giúp Tổ, cho nên trong thiền lâm lúc này gọi ngài là Ong Ký.

Vâng lời huấn thị của Bổn sư, Hòa thượng từ chùa Vạn An Cái Xếp, dời về trụ trì ngôi Tổ đình Hội Phước Nha Mân, từ năm 1940 đến 1949.

Dâng trà cúng dường giác linh Tổ sư

Dâng trà cúng dường giác linh Tổ sư

Năm 1942, Hòa thượng được sự yểm trợ của Thiền sư Chánh Thành, trùng tu lại ngôi già-lam Hội Phước lần thứ 3, đồng thời cũng mở mang thêm vườn cảnh, giáp ranh liền mí với đất Vạn An, với sự phát tâm hỷ cúng của ông bà Phủ Tánh.

Ngài chính là bổn sư thế độ của Hòa thượng Chơn Như khai sơn chùa Định Thành (Q.10, TP.HCM), trong thời gian chống Tây, giặc biết ngài làu thông tiếng Pháp, nên ép làm những việc trái với lòng từ của người con Phật, không có lợi cho đất nước nhân dân và đồng bào Phật tử cùng đạo Pháp tại quê nhà, nên Ngài bàn giao chùa lại cho Ban hộ tự, và lên Gia Định Sài Gòn cư trú tại chùa Định Thành, mở lớp gia giáo, giảng dạy kinh luật cho Tăng chúng, góp sức đào tạo nhân tài, các bậc cao Tăng thời bấy giờ thường xuyên tới lui tham vấn.

Hương án tưởng niệm Hòa thượng Hồng Đạo tại Tổ đường chùa Định Thành

Hương án tưởng niệm Hòa thượng Hồng Đạo tại Tổ đường chùa Định Thành

Ngài viên tịch ngày 19 tháng 7 âm lịch, nhục thân được phụng tống trà-tỳ tại An Dưỡng Địa, linh cốt tôn thờ tại tháp Phổ Đồng chùa Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân, TP.HCM).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Vu lan nhớ mẹ

GNO - Vu lan về, những người con Phật lại cài lên ngực áo mình một đóa hoa. Người còn mẹ, với đóa hoa màu hồng, vẫn có thể ngồi bên mẹ sớm chiều, được gọi hai tiếng “Mẹ ơi”, để lâu lâu lại mang về cho mẹ một món quà nhỏ.
Tỉnh Lào Cai - đơn vị cuối cùng khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031

Tỉnh Lào Cai - đơn vị cuối cùng khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Theo đó, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh đã có những chia sẻ cùng Báo Giác Ngộ về tầm nhìn, định hướng của đại hội. Bài do Xuân Loan thực hiện, đăng trên số báo 1369, ra ngày 11-9.
Ảnh: TC

Gieo một mùa an trú

GNO - Nhìn các em nhỏ được phụ huynh gửi đến Thiền viện Thường Chiếu để tu học trong ba tháng mùa hè. Có những em chỉ năm đến sáu tuổi, có em thì học xong cấp hai hoặc đang học cấp ba.

Thông tin hàng ngày