Kết quả thống kê "người theo Phật giáo"

GN - Vừa qua, báo Giác Ngộ đăng tải thông tin từ thông cáo báo chí về kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được phổ biến trên báo điện tử của Chính phủ và các phương tiện công báo,  trong đó có kết quả thống kê về tín đồ các tôn giáo. Điều gây bàng hoàng cho Tăng Ni, Phật tử là “người theo Phật giáo” chỉ còn 4,6 triệu.

Lần đầu tiên trong lịch sử, theo kết quả này, Phật giáo trở thành tôn giáo có “người theo” đứng thứ hai ở nước ta.

PV Báo Giác Ngộ đã gặp gỡ và ghi nhận ý kiến của chư tôn đức và lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ. Giác Ngộ online sẽ lần lượt dẫn lại các ý kiến trong bài Lãnh đạo Giáo hội & Ban Tôn giáo Chính phủ nói gì? (Giác Ngộ số 1033, ra ngày 10-1-2020).

Sau đây là ý kiến đầu tiên, của HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư. Theo Hòa thượng, “Công bố này cho thấy sự sai số rất lớn và thiếu chính xác nếu đối chiếu với thực tế”.

HT.Bao Nghiem.jpg


HT.Thích Bảo Nghiêm tại nghị trường Quốc hội

Hòa thượng nói thêm:

- Trong một dịp trả lời phỏng vấn báo chí gần đây nhân Hội thảo Hoằng pháp tại Lâm Đồng, tôi có đề cập đến sinh hoạt Phật giáo, mà đặc biệt là của tín đồ Phật tử bị ảnh hưởng đôi chút trong năm 2019 khi một số sự việc được truyền thông phản ánh không đúng dưới góc độ thiếu tích cực. Trong đó đơn cử vài đạo tràng tu học của Phật tử tại tỉnh Hà Tĩnh mà tôi làm Trưởng ban Trị sự, được các huyện báo cáo lên, có sự dao động nhất định.

Tuy vậy, phương diện này hoàn toàn khác với những công bố trong thông cáo báo chí của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bởi lẽ, công bố này cho thấy sự sai số rất lớn và khá thiếu chính xác nếu đối chiếu với thực tế, đối chiếu với Sách trắng Bộ Ngoại giao về tôn giáo.

Sau khi tiếp nhận thông tin này, tôi được biết chư tôn giáo phẩm cấp cao của Giáo hội đã có những tiếp xúc với các cơ quan nhà nước liên hệ để có những bước điều chỉnh phù hợp. Riêng cá nhân tôi cũng có những kênh tiếp xúc riêng và trao đổi với lãnh đạo Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về tôn giáo của Ủy ban Trung ương MTTQVN về nội dung này.

Bảo Thiên ghi

* Mời bạn đọc tiếp tục đón theo dõi nhiều ý kiến khác, của lãnh đạo Ban Tôn giáo và Trung ương Giáo hội... trên Giác Ngộ online.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi đam mê viết lách, cộng tác với nhiều tờ báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Giáo Dục và Thời Đại… Nhưng Giác Ngộ là trường hợp đặc biệt bởi không chỉ chuyện báo chí đơn thuần mà còn vì tôi là một Phật tử.
Phật tử nhiễu y theo truyền thống Phật giáo Nam tông

Phật tử dâng y Kathina tại chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu)

GNO - Sáng 4-12, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Phó Thường trực Ban Phật giáo quốc tế TP.HCM, trụ trì chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu, TP.HCM) tổ chức lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.
Hòa thượng Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương) với Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (Như Huyễn Thiền sư)

Như Huyễn Thiền sư

GNO - Đây là bài thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương) kính dâng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Giáo thọ sư - Pháp sư Thích Từ Thông (1928-2025) nhân tưởng niệm Tuần lâm chung thất của ngài.
 Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

NSGN - Nền văn học nước nhà ghi danh Nguyễn Du (1766-1820) như một tác gia lớn của chủ nghĩa nhân đạo. Thế giới tôn vinh nhà thơ là danh nhân văn hóa. Tên tuổi của ông gắn liền với Truyện Kiều.

Thông tin hàng ngày