Kết thúc Ngày bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,38%

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các vị lãnh đạo và đại biểu, cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, TP.Hà Nội - Ảnh: Đăng Khoa
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các vị lãnh đạo và đại biểu, cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, TP.Hà Nội - Ảnh: Đăng Khoa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Kết thúc Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cả nước có tổng số 76.043.527 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,38%. 
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPGVN thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: Hoa Phúc

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPGVN thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: Hoa Phúc

Theo báo cáo lúc 22g ngày 15-3 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tổng số cử tri của cả nước là 76.516.637; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là: 76.043.527, đạt tỷ lệ 99,38%.

Tỉnh Lào Cai hoàn thành bầu cử sớm nhất lúc 17g45. Lào Cai và TP.Huế là 2/34 địa phương đạt 100% cử tri đi bầu. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên (31 cụ ông và 142 cụ bà).

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031- Ảnh: Thủy Nguyên

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031- Ảnh: Thủy Nguyên

Hầu hết các địa phương có cử tri đi bầu đạt tỷ lệ trên 99%, gồm Hà Tĩnh 99,99%; Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên 99,91%; Lạng Sơn: 99,82%; Thái Nguyên: 99,82%; Cà Mau 99,81%; Vĩnh Long: 99,67%; Cần Thơ 99,35%; Nghệ An: 99.34%; Đà Nẵng: 99,92%; Tây Ninh: 99,04%; Gia Lai: 99,02%; Quảng Ngãi: 99,01%.

Tính đến 19 giờ ngày 15-3, là mốc thời gian kết thúc bỏ phiếu theo lịch chung, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn TP.HCM đạt 96,67%. Hiện có 161/168 xã, phường, đặc khu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90%, trong đó 31 xã, phường có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

Không có khu vực bỏ phiếu nào có tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tại phường Tây Hồ, Hà Nội sáng 15-3 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tại phường Tây Hồ, Hà Nội sáng 15-3 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cử tri trên địa bàn TP.HCM cho rằng kỳ bầu cử lần này được tổ chức chu đáo, dân chủ, đúng quy định. Mỗi cử tri đi bầu đều mong muốn góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Đánh giá sơ bộ, Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết đa số các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc mặc dù có địa bàn khó khăn nhưng cử tri đã rất tích cực đi bầu cử, hoàn thành sớm với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao.

Đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử (19g), các khu vực bỏ phiếu trên cả nước duy trì ổn định, trật tự, chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Việc cử tri tích cực tham gia bầu cử "đã thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị của lá phiếu".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng cử tri dự khai mạc Ngày bầu cử - Ảnh: Việt Dũng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng cử tri dự khai mạc Ngày bầu cử - Ảnh: Việt Dũng

Sau khi kết thúc giờ bỏ phiếu, các tổ bầu cử sẽ niêm phong thùng phiếu và thực hiện các thủ tục kiểm phiếu, tổng hợp kết quả tại chỗ.

Theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ được công bố vào ngày 22-3.

Sau đó, Hội đồng sẽ tổ chức họp báo công khai để thông báo rộng rãi đến nhân dân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày