Khai giảng khóa tu Ngày an lạc với chủ đề “Xuân trong cửa thiền” tại Việt Nam Quốc Tự

Khai giảng khóa tu Ngày an lạc tại Việt Nam Quốc Tự
Khai giảng khóa tu Ngày an lạc tại Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-3, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng, TP.HCM), Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM tổ chức tổng khai giảng khóa tu Ngày an lạc dành cho các đạo tràng Phật tử trên địa bàn TP.HCM với chủ đề “Xuân trong cửa thiền”.
Chư tôn đức chứng minh
Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Hoằng pháp TP.HCM, thành viên Giảng sư đoàn và hơn 500 Phật tử các đạo tràng đồng tham dự.

Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM cho biết nhân đầu xuân mới, Ban Hoằng pháp TP.HCM tổ chức khóa tu Ngày an lạc nhằm tạo điều kiện để Phật tử các đạo tràng trở về cùng nhau tu học, thắt chặt tình thân pháp lữ. Khóa tu được triển khai tại ba cơ sở gồm Việt Nam Quốc Tự, chùa Phổ Quang và chùa Thanh Tâm, giúp Phật tử có cơ hội thực tập buông bỏ phiền não, nương tựa Tam bảo, tìm về sự bình an theo lời Phật dạy.

Thượng tọa cũng bày tỏ tri ân chư tôn đức giảng sư, đã tận tâm hoằng pháp, hướng dẫn đạo tràng tu học; ghi nhận tinh thần tinh tấn của Phật tử đã luôn tích cực tham gia các khóa tu, góp phần nuôi dưỡng đời sống tâm linh và phát triển trí tuệ.

Thượng tọa Thích Minh Nhựt thông qua chương trình, thời khóa tu học
Thượng tọa Thích Minh Nhựt thông qua chương trình, thời khóa tu học

Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM thông qua chương trình và thời khóa tu học xuyên suốt trong năm, áp dụng chung tại 3 cơ sở tự viện: Việt Nam Quốc Tự, Phổ Quang và Thanh Tâm.

Năm nay, bên cạnh các thời khóa tu học, Ban Hoằng pháp còn tổ chức thêm chương trình đố vui Phật pháp, tạo điều kiện để Phật tử ôn lại giáo lý, đồng thời trực tiếp đặt câu hỏi, trao đổi với chư tôn đức giảng sư.

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ giảng pháp với chủ đề Xuân trong cửa thiền

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ giảng pháp với chủ đề Xuân trong cửa thiền

Dịp này, Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ có thời pháp thoại với chủ đề Xuân trong cửa thiền, chia sẻ ý nghĩa của mùa xuân trong đời sống tu tập. Hòa thượng nhấn mạnh người Phật tử cần tu tâm, dưỡng thân, bồi dưỡng các thiện pháp và rèn luyện nội tâm, nương tựa Tam bảo để phát triển trí tuệ. Khi có trí tuệ, con người mới có thể vượt qua những khổ đau trong cuộc sống.

Sau lễ khai giảng, đạo tràng tiếp tục thời khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm và buổi chiều là thời khóa niệm Phật theo chương trình tu học.

Hình ảnh khai giảng khóa tu Ngày an lạc tại Việt Nam Quốc Tự:

Khóa tu Ngày an lạc tiếp theo tại Việt Nam Quốc Tự dự kiến là ngày 5-4-2026

Khóa tu Ngày an lạc tiếp theo tại Việt Nam Quốc Tự dự kiến là ngày 5-4-2026

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.

Thông tin hàng ngày