Khai mạc Lễ hội Văn hóa Phật giáo chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025 tại TP.HCM

Cắt băng khai mạc Lễ hội Văn hóa Phật giáo chào mừng Đại lễ Vesak 2025 - Ảnh: Trung Thắng
Cắt băng khai mạc Lễ hội Văn hóa Phật giáo chào mừng Đại lễ Vesak 2025 - Ảnh: Trung Thắng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 3-5, tại Công viên Láng Le (H.Bình Chánh), Ban Văn hóa T.Ư đã trang trọng khai mạc Lễ hội Văn hóa Phật giáo chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025 tại TP.HCM.
Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng chứng minh, Chứng minh Ban Văn hóa T.Ư; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025; Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo T.Ư; chư tôn đức Ban Văn hóa T.Ư, Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; chư Tăng Ni, các mạnh thường quân, văn nghệ sĩ và đông đảo Phật tử...

Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó Trưởng ban Văn hóa Phật giáo T.Ư, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM cho biết, trong chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM, Ban Văn hóa T.Ư phối hợp với chính quyền H.Bình Chánh tổ chức 285 gian hàng trưng bày các sản phẩm truyền thống Việt Nam, các ấn phẩm Phật giáo và các dịch vụ để đáp ứng nhau cầu tham quan, thưởng lãm của du khách, khách thập phương đến tham dự các sự kiện của Đại lễ Vesak.

Gian hàng Báo Giác Ngộ tại khu triển lãm

Gian hàng Báo Giác Ngộ tại khu triển lãm

Bên cạnh đó, Ban Văn hóa còn tổ chức Lễ thượng Đại Phật kỳ 500m2 trước thềm khai mạc Đại lễ Vesak; Lễ hội hoa đăng cầu quốc thái dân an, dự kiến sẽ thắp sáng 35.000 hoa đăng với 12.000 người tham dự. Ngoài ra, Ban Văn hóa còn tổ chức triển lãm thư tịch cổ, bảo vật quốc gia; tổ chức biểu diễn nghệ thuật với sự góp mặt của các nghệ sĩ trong nước và các đoàn nghệ thuật đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc, Mông Cổ...

"Chương trình trà đạo được tổ chức trong không gian riêng để chư tôn đức và đại biểu quốc tế nghỉ ngơi, thưởng thức trà cùng các đặc sản vùng miền. Đây là điểm mới trong hoạt động văn hóa tại Đại lễ Vesak năm nay.", Thượng tọa Thích Trí Chơn cho biết.

Dịp này, Báo Giác Ngộ cũng có gian hàng triển lãm, phát hành và trao tặng các ấn phẩm của Báo đến bạn đọc, khách hành hương tham dự các sự kiện của Đại lễ Vesak 2025.

Một số hình ảnh lễ khai mạc:

Lễ hội Văn hóa Phật giáo diễn ra từ ngày 3-5 đến trưa ngày 8-5-2025, tại Công viên Láng Le

Lễ hội Văn hóa Phật giáo diễn ra từ ngày 3-5 đến trưa ngày 8-5-2025, tại Công viên Láng Le

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.
Hòa thượng Thích Lệ Trang khảo sát không gian tổ chức triển lãm "45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

[Ảnh] Hòa thượng Thích Lệ Trang thị sát, kiểm tra việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I

GNO - Nhằm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng các thành viên trong Ban Thường trực Ban Trị sự đã có chuyến khảo sát, kiểm tra các hạng mục công việc tại Việt Nam Quốc Tự.

Thông tin hàng ngày