Khánh Hòa: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức hành hương về quê hương Bồ-tát Thích Quảng Đức

Chư tôn đức niêm hương tại tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức đối diện chùa Long Sơn
Chư tôn đức niêm hương tại tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức đối diện chùa Long Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-6 (18-4-Quý Mão), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tổ chức hành hương về quê hương Bồ-tát Thích Quảng Đức nhân tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023).
Xe hoa cung rước tôn tượng Bồ-tát Thích Quảng Đức về quê hương TT.Vạn Giã, H.Vạn Ninh

Xe hoa cung rước tôn tượng Bồ-tát Thích Quảng Đức về quê hương TT.Vạn Giã, H.Vạn Ninh

Theo đó, lúc 6 giờ, đoàn chư Tăng Ni, Phật tử các huyện, TP.Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Ranh, Cam Lâm và Diên Khánh vân tập về Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức đối diện chùa Long Sơn. Đoàn tập trung cùng với đoàn Tăng, Ni và Phật tử TP.Nha Trang tiếp tục di chuyển đi Ninh Hòa và điểm đến là TT.Vạn Giã, H.Vạn Ninh, nơi Bồ-tát Thích Quảng Đức sinh ra, xuất gia tu học.

Tại tôn tượng Bồ-tát (đối diện cổng chùa Long Sơn) chư vị Hòa thượng Thích Quảng Thiện, Hòa thượng Thích Nguyên Quang và Hòa thượng Thích Giác Dũng, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thành kính dâng hương; có lời chúc may mắn đến đoàn hành hương.

Bắt đầu là xe hoa rước tôn tượng Bồ-tát, 60 chiếc xe tượng trưng lễ tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát vị pháp thiêu thân đã từ từ tiến về ngôi nhà Tổ đường, nơi quê hương của Bồ-tát.

Tại chùa Sắc Tứ Long Sơn (thôn Phú Cang, xã Vạn Phú, Vạn Ninh), ngôi chùa Bồ-tát xuất gia

Tại chùa Sắc Tứ Long Sơn (thôn Phú Cang, xã Vạn Phú, Vạn Ninh), ngôi chùa Bồ-tát xuất gia

9 giờ 30, đoàn hành hương đã tới ngôi Tổ đường, chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử thắp nén tâm hương dâng lên cúng dường. Tại đây, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tặng 200 phần quà cho bà con địa phương.

10 giờ, đoàn hành hương đã vân tập tại chùa Sắc Tứ Long Sơn (thôn Phú Cang, xã Vạn Phú, Vạn Ninh, Khánh Hòa), đây là ngôi chùa mà ngài xuất gia và tu học từ năm 1903-1921.

Tại lễ đài chùa Sắc Tứ Long Sơn, chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa thiết lễ tưởng niệm trước tôn tượng uy nghi của ngài trong biển lửa. Nhị vị Hòa thượng Thích Giác Dũng, Hòa thượng Thích Nguyên Quang chứng minh buổi lễ, cùng chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni và Phật tử toàn tỉnh về tham dự.

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự

Đại diện các cơ quan có sự tham dự của ông Cao Ngọc Tâm, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà; ông Nguyễn Hữu Dinh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hoà; ông Nguyễn Thái Nguyện, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy H.Vạn Ninh và lãnh đạo các phòng, ban huyện, xã sở tại.

Thành kính đảnh lễ Bồ-tát

Thành kính đảnh lễ Bồ-tát

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Phước, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Phật giáo tỉnh Khánh Hoà tuyên đọc tiểu sử Bồ-tát Thích Quảng Đức; Thượng tọa Thích Giác Nghĩa, Trưởng ban HDPT Phật giáo tỉnh tuyên pháp ngữ cúng dường, đảnh lễ Bồ-tát; Thượng tọa Thích Thường Tín, trụ trì chùa Sắc Tứ Long Sơn, nơi Bồ-tát xuất gia phát biểu cảm tưởng; Thượng tọa Thích Giác Không, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cam Ranh, Trưởng ban Hành hương đọc lời cảm tạ, tri ân chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử cũng như các cấp chính quyền hết lòng hỗ trợ để Phật sự hành hương về quê hương của Bồ-tát được thành công viên mãn.

Hình ảnh các đoàn hành hương về quê hương Bồ-tát Thích Quảng Đức:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày