Khánh Hòa: Chư hành giả Ni tác pháp Tự tứ tại Ni viện Diệu Quang

 Hòa thượng Thích Quảng Thiện có lời sách tấn chư Ni sau lễ Tự tứ, tại Ni viện Diệu Quang
Hòa thượng Thích Quảng Thiện có lời sách tấn chư Ni sau lễ Tự tứ, tại Ni viện Diệu Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 15-7-Quý Mão (30-8-2023), tại trường hạ Ni viện Diệu Quang (TP.Nha Trang), Ban Chức sự đã trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, kết thúc 3 tháng An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Nhị vị Ni trưởng đối thú Tự tứ

Nhị vị Ni trưởng đối thú Tự tứ

Đại diện Ban Chức sự đã đến Đại Tăng cầu giáo giới tại chùa Long Sơn để về tổ chức lễ Tự tứ cho hành giả Ni. Tại chánh điện Ni viện Diệu Quang, Ni trưởng Thích nữ Huệ Như, Ni trưởng Thích nữ Diệu Nguyện đã niêm hương bạch Phật chứng minh pháp sự; đại chúng lần lượt thứ đệ tác pháp Tự tứ.

Đại chúng đã cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Huệ Như và Ni trưởng Thích nữ Diệu Nguyện thọ Tự tứ cho đại chúng.

Chư Ni tác pháp Tự tứ

Chư Ni tác pháp Tự tứ

Sau lễ Tự tứ, đại chúng đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Đức Thành quang lâm tác pháp thâu chuông bảng. Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Thiện cũng đã có lời sách tấn cho chư hành giả Ni tại trường hạ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày