Khánh Hòa: Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ tại tháp Trầm Hương-Nha Trang.

(GNO – KHÁNH HOÀ):  Nhân kỷ niệm 64 năm ngày  Quốc Khánh 2/9.1945 – 2/9.2009 và Đại lễ Vu Lan Báo hiếu,  PL 2.553 được sự đồng thuận của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Khánh Hoà. Sáng nay, ngày 31.8.2009, nhăm ngày 12.7.Kỷ Sửu, tỉnh hội PG Khánh Hoà đã tổ chúc Đại lễ cầu siêu các Anh hùng Liệt sĩ vị quốc vong thân tại THÁP TRẦM HƯƠNG, thành phố Nha Trang, Khánh Hoà.

Chứng minh có HT Thích Thiện Bình, Thành viên HĐCM , Phó Thư ký HĐCM, Trưởng ban Trị sự THPG Khánh Hoà, HT Thích Chí Tín, Thành viên HĐCM , Chứng minh THPG Khánh Hoà.  HT Thích Trí Tâm,Trưởng ban Nghi lễ HĐTS , Phó ban trực BTS tỉnh hội PG Khánh Hoà, kiêm trưởng ban Tổ chức, HT. Thích Như Ý thành viên HĐTS , Phó ban Trị sự THPH Khánh Hoà, Phó ban tổ chức kiêm Chủ Sám.

causieunhatrang_01.JPG
cau.JPG
causieunhatrang_04.JPG
causieunhatrang_05.JPG
causieunhatrang_07.JPG

Tỉnh Uỷ và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Khánh Hoà tham dự và dâng hương có Ông Nguyễn Văn Tự, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh Uỷ Khánh Hoà, Ông Lê Thanh Quang, Phó Bí Thư trực tỉnh Uỷ-Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Võ Lâm Phi, Chủ tịch UBND tỉnh, các ông bà Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Chiến Thắng, Lê Xuân Thân,  Lê Công Tàng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Ông Lê Đưc Vinh, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, Ông Bùi Công Thành, Trưởng Ban Tôn giao tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Ban tổ chức, Ông Phó Chủ tịch UBNT Tổ quốc VN tỉnh Khánh Hoà và các Ban ngành,  đoàn thể tỉnh Khánh Hoà và thành phố Nha Trang, gần 500 Chư Tôn Đúc Tăng Ni Tăng Ni  Phật tử thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà .

causieunhatrang_09.JPG

causieunhatrang_10.JPG
causieunhatrang_11.JPG
causieunhatrang_13.JPG

Đại lễ cầu siêu  các Anh hùng Liệt, rất có ý nghĩa trong mùa Vu Lan báo hiếu PL.2553 nên đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, tham gia đông đảo của nhân dân địa phương.

Mục đích của Đại lễ kỳ siêu là thực hiện phương châm “Uống nước nhớ nguồn,  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nhằm tri ân và báo ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vừa qua vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Y nghĩa của đại lễ kỳ siêu năm nay là kết nối giữa người còn và người mất, giữa quá khứ và hiện tại luôn là một mạch liên kết không ngừng.. Đất nước tự do, độc lập, nhân dân được sống trong an lạc, hòa bình, chúng ta phải nhớ tới những người đã hy sinh vì Tổ quốc, dân tộc. Bên cạnh đó còn giáo dục các thế hệ tăng ni, phật tử trẻ hiểu được hoạt động báo hiếu trong mùa Vu Lan 2009.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư tại khu vực III TP.HCM

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thăm, sách tấn hành giả khu vực III tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư tại khu vực III TPHCM.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày