Khánh Hòa giúp Tăng Ni, Phật tử hiểu hơn về hiến máu

GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức buổi tập huấn công tác hiến máu nhân đạo tại chùa Long Sơn (số 20 đường 23/10, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) vào sáng 3-8 qua.

HT.Thích Minh Thông, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa cùng chư tôn đức Thường trực BTS, Tăng Ni, Phật tử tại Nha Trang; ông Nguyễn Bích Phương, Phó ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa; ông Lê Văn Hoa, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tỉnh Khánh Hòa... tham dự.

z1480016305571_2edb5f1afe91cfb7286f4045924cddcd.jpg


Quang cảnh buổi tập huấn - chia sẻ thông tin về hiến máu nhân đạo

Trong chương trình tập huấn, các học viên đã được đại diện Hội Chữ thập Đỏ tỉnh truyền đạt những nội dung như một số thông tin cơ bản về máu và hiến máu tình nguyện, các thành phần của máu và quá trình sinh máu, nhóm máu ở Việt Nam, tầm quan trọng của truyền máu và hiến máu tình nguyện, lợi ích của hiến máu tình nguyện, quy trình máu đến với người bệnh, chuyển đổi hành vi trong hiến máu tình nguyện...

Theo đó, chương trình tập huấn về công tác hiến máu tình nguyện đã giúp cho Tăng Ni, Phật tử TP.Nha Trang có cơ hội tiếp cận, cập nhật những kiến thức về hiến máu, hướng tới thực hiện thành công buổi hiến máu tình nguyện được tổ chức vào ngày 8-8 tới cũng tại chùa Long Sơn.

Thích Tâm Như

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày