Khánh Hòa: Lễ khánh tạ tượng đài Quán Thế Âm & ĐĐ. Thích Nhuận Trực nhập tự

(GNO-Khánh Hòa): Sáng ngày 03-10-2009 (nhằm ngày 15/8.Kỷ Sửu), Ban Đại diện Phật giáo huyện Ninh Hòa đã long trọng tổ chức lễ Khánh tạ tượng đài Quan Thế Âm Bồ Tát và lễ Nhập tự của ĐĐ. Thích Nhuận Trực tại chùa Phước Lễ, thôn Chấp Lễ, xã Ninh Thân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Chứng minh và tham dự có TT. Thích Ngộ Tánh - Phó BTS. PG tỉnh, Chánh Đại diện PG huyện Ninh Hòa, TT. Thích Ngộ Tịnh - Ủy viên Văn hóa GHPGVN, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh, Phó Đại diện PG Ninh Hòa, TT. Thích Nguyên Quang - Chánh Thư Ký BTS PG tỉnh, Trưởng ban Hướng dẫn nam nữ Phật tử tỉnh, cùng chư tôn đức Tăng,Ni trong BTS PG tỉnh; Ban đại diện PG huyện Ninh Hòa. Tham dự còn có đại diện chính quyền, Mặt trận xã Ninh Thân, ông Trần Ngô - trưởng thôn, ông Trần Lợi Đa - Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc VN thôn Chấp lễ, đại diện chính quyền thôn Vĩnh Phước, các hào lão, hương lão và đông đảo Tăng, Ni  Phật tử địa phương tham dự.

bonhiem_03.JPG
bonhiem_01.JPG
bonhiem_05.JPG

Chùa Phước Lễ tọa lạc tai Thôn Chấp Lễ xã Ninh Thân huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa. Chùa được kiến tạo vào năm 1967 do các hào lão làng Chấp Lễ tự nguyện phát tâm cúng dường tạo lập. Chứng minh Khai sơn chùa là HT. Thích Hạnh Hải, Tổ đình Thiên Bửu, Ninh Hòa. 

Chùa đã được trùng tu năm 1990 và hôm nay Khánh tạ điện Quan Thế Âm Bồ Tát, Nhà Tăng, Phạm vũ huy hoàng. Hiện nay vì Đại Đức Trú trì Thích Nguyên Hồi tuổi già, sức yếu nên đồng thuận cho Phật tử cung thỉnh ĐĐ. Thích Nhuận Trực nhập tự tại chùa Phước Lễ, để tiếp nối hoàng dương Phật pháp, hướng dẫn Phật tử địa phương chăm lo tu niệm.

bonhiem_08.JPG
bonhiem_07.JPG
bonhiem_09.JPG
bonhiem_10.JPG
bonhiem_12.JPG

Ban đạo từ tại buổi lễ TT. Thích Ngộ Tánh đã tán thán công đức của Đại đức Trú trì Thích Nguyên Hồi và nam, nữ Phật tử địa phương đã phát bồ đề tâm kẻ công, người của xây dựng ngôi Tam Bảo Phước Lễ ngày một trang nghiêm, tiện nghi, rộng rãi. Thượng tọa cũng ân cần căn dăn Đại Đức Thích Nhuận Trực và quý Phật tử hãy thực hiện lời Phật dạy “Hoằng pháp lợi sanh chi gia vụ” phải tăng cường xã hội hóa Phật giáo gia đình, làm tốt đời đẹp đạo, để Phật sự tại chùa Phước Lễ ngày càng hưng thạnh, xương minh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày