Khánh Hòa: Lễ tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Viên Nhơn và đặt đá trùng tu chùa Viên Ngộ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 2, 3-6-2024 (26, 27-4-Giáp Thìn), chùa Viên Ngộ (thôn Ninh Ích, xã Ninh An, TX.Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm lần thứ 52 cố Hòa thượng Thích Viên Nhơn và đặt đá trùng tu chùa.
Di ảnh cố Hòa thượng Thích Viên Nhơn

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Viên Nhơn

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Tịnh Diệu (viện chủ tu viện Giác Hải, H.Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa); chư tôn đức trú trì các tự viện; đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền cùng đông đảo Phật tử về tham dự thành tâm tưởng niệm ân đức tôn sư.

Đại đức Thích Nhuận Trực, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TX.Ninh Hòa đương vi sám chủ đã cử hành lễ cúng ngọ, cung tiến Giác linh Hòa thượng Thích Viên Nhơn theo nghi thức truyền thống.

Cố Hòa thượng thế danh Phạm Văn Đắc, pháp danh Nguyên Đạt, hiệu Viên Nhơn, sinh năm Nhâm Tuất (1922) tại Khuôn Phò, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế trong một gia đình vốn có truyền thống lâu đời tín tâm với Phật.

Hòa thượng Thích Tịnh Diệu ban đạo từ

Hòa thượng Thích Tịnh Diệu ban đạo từ

Năm 10 tuổi (1932) ngài xuất gia với Hòa thượng Tâm Chánh Quảng Tuyên tại chùa Sắc tứ Báo Ân (An Cựu, Huế). Năm 18 tuổi (1940) thọ giới Sa-di, năm 26 tuổi (1948) thọ giới Tỳ-kheo, nối dòng Thiền Lâm Tế đời thứ 44, thuộc môn phong tổ đình Từ Hiếu.

Sau khi Hòa thượng Bổn sư viên tịch, ngài kế thừa trụ trì chùa Sắc tứ Báo Ân, y chỉ thọ học với Hòa thượng Thích Trí Thủ, Giám đốc Phật học đường Báo Quốc Huế, được Hòa thượng đặt pháp hiệu Viên Nhơn.

Năm 1966, (Bính Ngọ), ngài xây dựng ngôi nhà nhỏ vách đất mái tôn, với tên gọi “Viên Ngộ thiền thất”, còn gọi là “chùa Cốc”. Từ năm 1957 đến năm 1972, ngoài công tác Phật sự Tăng sai, với tâm nguyện tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, ngài độ chúng xuất gia tu học.

Ngày 27-4-Nhâm Tý (1972), Hòa thượng Thích Viên Nhơn viên tịch tại tu viện Quảng Hương Già Lam (Sài Gòn). Theo di chúc của ngài, các Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, Thích Ngộ Tịnh, Thích Ngộ Chơn về chăm vườn cây ăn trái và tu bổ Viên Ngộ thiền thất thành tường gạch, mái tôn. Ngày 2-12-1974, Hòa thượng Thích Ngộ Tánh làm đơn xin đổi tên thành Viên Ngộ tự.

Bảo tháp cố Hòa thượng Thích Viên Nhơn trong khuôn viên chùa Viên Ngộ

Bảo tháp cố Hòa thượng Thích Viên Nhơn trong khuôn viên chùa Viên Ngộ

Những năm tiếp theo, quý thầy thuộc tông môn Viên Ngộ chung sức tu sửa nhà khách (2002), xây tháp (2004), xây gác chuông (2005), trùng tu nhà Tăng (2007), xây cổng Tam quan (2013).

Năm 2021, Thượng tọa Thích Nhuận Thông được bổ nhiệm trụ trì chùa Viên Ngộ, tiếp nối sự nghiệp của thầy tổ sửa lại nhà trù, hoàn thiện khu bảo tháp của tổ đình Viên Ngộ.

Hội đủ nhân duyên, nhân ngày giỗ Tổ khai sơn (27-4-Giáp Thìn), hàng đệ tử tông môn Viên Ngộ phát tâm cùng thiện nam tín nữ xa gần chung lo để hoàn thành tâm nguyện trùng tu chánh điện đã xây dựng cách đây 30 năm (1994).

Chính thức động thổ khởi công trùng tu lại chùa Viên Ngộ

Chính thức động thổ khởi công trùng tu lại chùa Viên Ngộ

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, chư tôn Hòa thượng chứng minh đã trì nguyện sái tịnh, làm lễ đặt viên đá khởi công trùng tu lại chùa Viên Ngộ, nhất tâm cầu nguyện cho công trình xây dựng sớm hoàn thành để có nơi cho chư Tăng và Phật tử nương tựa tu học Phật pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kaihōgyō bộ hành khổ luyện tìm kiếm sự giác ngộ

Kaihōgyō bộ hành khổ luyện tìm kiếm sự giác ngộ

GNO - Trong thế giới đầy thành tích và những cuộc chạy đua để khoe khoang, có một hành trình vượt xa những giới hạn thông thường, một hành trình mà chỉ những ai thực sự kiên trì và quyết tâm mạnh mẽ mới có thể hoàn thành.

Thông tin hàng ngày