Khánh Hòa: Thành lập GHPGVN huyện Khánh Sơn, lần đầu tiên ra mắt nhân sự Ban Trị sự (2021-2026)

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Khánh Sơn lần thứ I nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ
Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Khánh Sơn lần thứ I nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-11, tại chùa Phật giáo Khánh Sơn (huyện Khánh Sơn), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập GHPGVN huyện Khánh Sơn, thành lập Ban Trị sự Phật giáo huyện lần thứ I (2021-2026).
Chư tôn đức chủ tọa hội nghị

Chư tôn đức chủ tọa hội nghị

Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập GHPGVN huyện Khánh Sơn, thành lập Ban Trị sự Phật giáo huyện lần thứ I (2021-2026) và Ban Trụ trì chùa Phật Giáo Khánh Sơn.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Quyền Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện; Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Ủy viên Hội đồng TRị sự, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Thiện Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh; chư tôn đức đại diện các Ban Trị sự Phật giáo các huyện thị thành trong tỉnh và đại biểu Phật giáo huyện Khánh Sơn.

Ông Nguyễn Hữu Dinh trao Quyết định số 1720/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh, về việc chấp thuận cho Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thành lập Ban Trị sự Phật giáo huyện Khánh Sơn đến Thượng tọa Thích Thiện Phước

Ông Nguyễn Hữu Dinh trao Quyết định số 1720/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh, về việc chấp thuận cho Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thành lập Ban Trị sự Phật giáo huyện Khánh Sơn đến Thượng tọa Thích Thiện Phước

Đại diện các cơ quan có tham dự của ông Nguyễn Hữu Dinh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Mấu Thái Cư, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Khánh Sơn; ông Nguyễn Văn Nhuận, Huyện ủy viên, Chủ tịch UBND huyện...

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Dinh đã trao Quyết định số 1720/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh, về việc chấp thuận cho Ban Trị sự Phật giáo tỉnh lập Ban Trị sự Phật giáo huyện Khánh Sơn đến Thượng tọa Thích Thiện Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh.

Thượng tọa Thích Thiện Phước thay mặt Thường trực Ban Trị sự tỉnh, tuyên đọc quyết định thành lập GHPGVN huyện Khánh Sơn và công nhận thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Khánh Sơn lần thứ I (nhiệm kỳ 2021-2026) với 24 thành viên, do Đại đức Thích Thanh Tri làm Trưởng ban.

Trao quyết định đến Đại đức Thích Thanh Tri

Trao quyết định đến Đại đức Thích Thanh Tri

GHPGVN huyện Khánh Sơn bước đầu được thành lập tại miền núi với nhiều hạn chế. Trong những năm qua, GHPGVN tỉnh đã chú trọng đến việc đưa Phật giáo đến gần hơn với đồng bào tại đây. Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã trao tặng tân Ban Trị sự huyện 50 triệu đồng để hỗ trợ các hoạt động Phật sự.

Được biết, năm 2016, Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã khánh thành ngôi chùa Phật Giáo Khánh Sơn, ngôi chùa đầu tiên trên huyện Khánh Sơn và cũng là nền móng cho Phật giáo huyện nhà. Từ đó đến nay, Phật giáo huyện Khánh Sơn hoạt động dưới sự định hướng và chỉ đạo trực tiếp của chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và đã đạt được những thành tựu bước đầu: tổ chức thành công những Đại lễ lớn của Phật giáo như Phật đản, Vu lan…; tham dự đầy đủ những hoạt động Phật sự lớn của Phật giáo tỉnh Khánh Hòa.

Hòa thượng Thích Minh Thông trao con dấu đến Đại đức Thích Thanh Tri

Hòa thượng Thích Minh Thông trao con dấu đến Đại đức Thích Thanh Tri

Việc thành lập GHPGVN huyện Khánh Sơn, suy cử Ban Trị sự Phật giáo huyện (2021-2026) được xem là một bước phát triển vượt bậc của Phật giáo tại huyện miền núi này. Sắp tới, các công tác Phật sự sẽ được định hướng cụ thể hơn, đi sâu, đi sát và đáp ứng kịp thời những nhu cầu tu học của đồng bào địa phương.

Trao tặng Dinh Địa tạng

Trao tặng Dinh Địa tạng

Dịp này, tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Khánh Sơn đã kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa (trị giá 70 triệu đồng) tặng đồng bào dân tộc và Dinh Địa tạng (trị giá 160 triệu đồng). Đây là công tác Phật sự đầu tiên của Ban Trị sự Phật giáo huyện Khánh Sơn trong nhiệm kỳ mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày