Khánh Hòa: Trao Bằng công nhận cây di sản tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-12, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Khánh Hòa, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Khánh Hòa và UBND huyện Cam Lâm đã tổ chức lễ trao Bằng công nhận cho cây di sản Việt Nam tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (huyện Cam Lâm).

Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Minh Tâm, trụ trì chùa Linh Sơn Pháp Ấn, chư Tăng chùa Linh Quang (TP.Nha Trang), Linh Quang (huyện Diên Khánh); ông Nguyễn Anh Vũ, Phó Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Cam Lâm; ông Trần Giỏi, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường; Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Văn Xáng, Trưởng Văn phòng Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) tại miền Trung.

Trao Bằng công nhận cây tếch tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn là cây di sản Việt Nam

Trao Bằng công nhận cây tếch tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn là cây di sản Việt Nam

Theo quy định, cây di sản là những cây thân gỗ, có từ lâu đời và có giá trị lớn về văn hóa, giáo dục, sinh thái, du lịch... được pháp luật cũng như cộng đồng công nhận và bảo vệ.

Cây tếch với độ tuổi 110 năm, có tán lá rộng 18 m, thân thẳng tròn cao 27 m, đường kính gốc 1,3 m do bác sĩ Alexandre Yersin trồng tại nhà nghỉ của ông (nay là chùa Linh Sơn Pháp Ấn) được cấp Bằng công nhận cây di sản Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày