Khánh thành Trung tâm Suối Nguồn Tình Thương

GNO - Ngày 2-11, chùa Phước Quang, Văn phòng BĐD PG huyện Tam Bình (Vĩnh Long) đã tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối Nguồn Tình Thương.

IMG_9769.jpg

Cắt băng khánh thành Trung tâm Cô nhi viên Phật giáo Suối Nguồn Tình Thương

Chứng minh và tham dự  lễ khánh thành có: HT.Thích Như Tước, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh Vĩnh Long; HT.Thích Phước Hiệp, Chứng minh BĐD PG huyện Tam Bình; TT.Sơn Ngọc Vinh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước; TT.Thích Phước Hạnh, Trưởng ban Kinh tế-Tài chính THPG Vĩnh Long cùng chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của các ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN; Lê Văn Luận, Phó Cục trưởng Cục An ninh xã hội Bộ Công aCông An; Nguyễn Tâm Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hòa Bình, Phó Văn phòng Nội chính UBND tỉnh; Nguyễn Văn Của, nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh; Trần Thanh Lâm, Trưởng ban Dân tộc-Tôn Giáo UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Sang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh;  Nguyễn Khắc Điệp, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành về tham dự.Trung tâm Cô nhi Phật giáo viện Suối Nguồn Tình Thương được UBND tỉnh cấp giấy phép xây dựng vào ngày 19-9-2008 trên khu vực đất tôn giáo thuộc chùa Phước Quang, khóm 2, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình với diện tích tự nhiên và xây dựng 3528,6m2.

Đây là trung tâm cô nhi viện Phật giáo ngoài công lập đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long do ĐĐ.Thích Phước Ngọc, trụ trì chùa Phước Quang làm Giám đốc.

548550_402913249782651_1833514037_n.jpg

Cổng vào Trung tâm

425964_403784006362242_679461985_n.jpg

Tôn tượng Di Lặc

IMG_9687.jpg

Tôn tượng Quan Âm Thị Kính trong khuôn viên Trung tâm

Công trình đã hoàn thành nhiều hạng mục: Khu vực nuôi trẻ gồm 23 phòng, khu vực học đường, văn phòng, khu bếp, tiếp nhận ủng hộ và nhà kho, khu vệ sinh. Ngoài ra còn có các hạng mục phụ như: hàng rào, cổng chào, hệ thống cây xanh, mặt sân Trung tâm, hệ thống điện đài, đường dẫn vào Trung tâm, nhà trưng bày, hệ thống cột chống sét an toàn...

Trung tâm còn có khu tâm linh: Tượng Phật Di Lặc cao 7m, cổng Quan Âm các và tôn tượng Quan Âm Thị Kính bồng trẻ cao 18 mét.

Tổng kinh phí xây dựng 9,1 tỷ đồng do các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, chư Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh đóng góp.

IMG_9672.jpg

ĐĐ.Thích Phước Ngọc hướng dẫn khách tham quan Trung tâm

425785_403957089678267_1284887543_n.jpg

Biểu diễn văn nghệ - Ảnh: SNTT

Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối Nguồn Tình Thương nuôi dưỡng, chăm sóc 150 trẻ mồ côi lang thang, cơ nhỡ trong và ngoài tỉnh, góp phần giảm bớt gánh nặng cho các cơ sở xã hội.

Dịp này, chùa Phước Quang còn tổ chức khai đàn kỳ siêu bạt độ các vong linh, anh linh chiến sĩ và cầu quốc thái dân an với nghi thức Phật giáo qua ba đàn chẩn: Bắc tông, Nam tông và Hoa tông. Biểu diễn văn nghệ Phật giáo, lân sư rồng, võ thuật phục vụ cho đồng bào do các nghệ sĩ và Phật tử biểu diễn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày