Khánh tuế chư tôn đức Hòa thượng và họp mặt đầu năm tại Báo Giác Ngộ

Quý Hòa thượng lãnh đạo quang lâm chỉ đạo trong ngày làm việc đầu năm mới Nhâm Dần 2022 tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ - Ảnh: Bảo Toàn
Quý Hòa thượng lãnh đạo quang lâm chỉ đạo trong ngày làm việc đầu năm mới Nhâm Dần 2022 tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 8-2, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM) đã diễn ra buổi họp mặt đầu năm với sự tham dự của chư tôn đức Ban Biên tập, các phòng, bộ phận thuộc tòa soạn trong không khí hoan hỷ.

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó Tổng Biên tập kiêm Thư ký tòa soạn đại diện tác bạch khánh tuế đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tổng Biên tập; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Phó Tổng Biên tập Thường trực.

Hòa thượng Thích Giác Toàn đọc những vần thơ khai bút đầu năm

Hòa thượng Thích Giác Toàn đọc những vần thơ khai bút đầu năm

Dịp này, Hòa thượng Thích Giác Toàn (nhà thơ Trần Quê Hương) đọc những vần thơ khai bút đầu xuân kính dâng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Huấn thị đầu năm mới, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã công bố trước toàn thể, chuyển giao trách nhiệm thay ngài xử lý thường trực mọi công việc ở Báo Giác Ngộ cho Hòa thượng Thích Giác Toàn.

“Chúc Hòa thượng Phó Tổng Biên tập Thường trực trong trách nhiệm mới được nhiều thắng duyên, và cầu nguyện an lành cho tất cả cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên Báo Giác Ngộ trong năm mới Nhâm Dần - 2022”, Trưởng lão Hòa thượng nói.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng huấn thị đầu năm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng huấn thị đầu năm

Là vị giáo phẩm gắn bó với Báo Giác Ngộ hơn 30 năm qua trong vai trò Tổng Biên tập kể từ khi báo được giao về Thành hội Phật giáo TP.HCM chủ quản (1989), trên cương vị lãnh đạo, Trưởng lão Hòa thượng chia sẻ năm Tân Sửu vừa qua TP.HCM nói riêng và đất nước nói chung gặp nhiều biến cố do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhiều tín hiệu cho thấy bình yên sẽ trở lại trong năm Nhâm Dần này.

“Theo Phật giáo, không ai mang lại bình yên cho chúng ta ngoài chính mình. Khi tâm chúng ta bình yên, suy nghĩ của chúng ta bình yên, việc làm của chúng ta bình yên thì thế giới sẽ bình yên. Đây là chân lý muôn đời. Tất cả các huynh đệ lưu ý để thực tập và áp dụng trong đời sống, ở mọi hoàn cảnh sẽ thấy rõ điều đó”, ngài nói.

Với giá trị tâm linh đó, Trưởng lão Hòa thượng mong mỗi cá nhân trong tập thể tòa soạn chuyển hóa vào công việc được giao, để Báo Giác Ngộ tiếp tục đóng góp chất liệu ấy thông qua các sản phẩm báo chí và hoạt động ngoại vi, cùng kiến tạo sự bình yên của thành phố, đất nước và xã hội trong tinh thần Chánh pháp của Đức Phật đã dạy và truyền thống Phật giáo Việt Nam.

Chư tôn đức, cán bộ, nhân viên, phóng viên báo lắng nghe lời huấn thị của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Chư tôn đức, cán bộ, nhân viên, phóng viên báo lắng nghe lời huấn thị của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Tại buổi họp mặt đầu năm, Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu tiếp nhận sự chuyển giao trách nhiệm cho đến khi Báo Giác Ngộ có lãnh đạo mới được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hòa thượng Thích Giác Toàn bày tỏ lời hứa sẽ nỗ lực làm tròn sứ mệnh thiêng liêng về báo chí Phật giáo mà Trưởng lão Hòa thượng đã tin tưởng giao phó. “Chúng con luôn luôn tâm niệm, dù với vai trò trực tiếp lãnh đạo tại tờ báo hay ở cương vị cao nhất của Giáo hội, thì Trưởng lão Hòa thượng mãi mãi là bóng mát che chở cho Tăng Ni và Phật tử, trong đó có Tăng Ni, Phật tử làm việc tại Báo Giác Ngộ”, Hòa thượng nói.

Một số hình ảnh họp mặt đầu năm, thăm các phòng, ban tại tòa soạn Báo Giác Ngộ:

Từ ngày 8-2-2022, tòa soạn Báo Giác Ngộ hoạt động lại bình thường, phát hành số tân niên vào ngày 10-2-2022

Từ ngày 8-2-2022, tòa soạn Báo Giác Ngộ hoạt động lại bình thường, phát hành số tân niên vào ngày 10-2-2022

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.
Hòa thượng Thích Lệ Trang khảo sát không gian tổ chức triển lãm "45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

[Ảnh] Hòa thượng Thích Lệ Trang thị sát, kiểm tra việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I

GNO - Nhằm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng các thành viên trong Ban Thường trực Ban Trị sự đã có chuyến khảo sát, kiểm tra các hạng mục công việc tại Việt Nam Quốc Tự.

Thông tin hàng ngày