Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nói chuyện với Ban Biên tập, PV-NV Báo Giác Ngộ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ sáng 24-1-2022
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ sáng 24-1-2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Tổng Biên tập đã quang lâm và có lời chia sẻ với Ban Biên tập, toàn thể phóng viên, biên tập viên và nhân viên trong buổi họp mặt cuối năm Tân Sửu vào sáng 24-1 tại trụ sở tòa soạn báo.

Tại buổi họp mặt tại hội trường tòa soạn, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Tổng biên tập Thường trực có lời khánh tuế đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Hòa thượng Thích Giác Toàn khánh tuế đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Hòa thượng Thích Giác Toàn khánh tuế đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Hòa thượng chia sẻ về cơ duyên gắn bó, đồng hành bên cạnh Trưởng lão Hòa thượng ở nhiều lĩnh vực của Giáo hội, đặc biệt là thời gian liên tục tại Báo Giác Ngộ hơn 30 năm qua. “Đó là một phúc duyên lớn trong đời”, Hòa thượng nói.

Hòa thượng Thích Giác Toàn cũng chia sẻ về tính đặc thù của một cơ quan báo chí với nhiều dấu ấn trong lịch sử báo chí Phật giáo Việt Nam và xem Báo Giác Ngộ như một ngôi chùa trong giới báo chí hiện nay. Ở đây có các thế hệ cùng làm việc trong tinh thần kế thừa làm phận sự thiêng liêng được Tăng Ni, Phật tử gửi gắm niềm tin, uyển chuyển vượt qua các khó khăn của thời duyên để tiếp tục sứ mệnh, như đã liên tục phát triển trong hơn 46 năm qua.

Buổi họp mặt tất niên Tân Sửu ở tòa soạn Báo Giác Ngộ

Buổi họp mặt tất niên Tân Sửu ở tòa soạn Báo Giác Ngộ

“Cho đến nay, sau biến cố đầy khó khăn chung là đại dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM và cả nước, tất cả nhân sự thuộc tòa soạn được an lành, báo đã từng bước ổn định, làm việc không gián đoạn, có được không khí an vui hôm nay đó là nhờ bóng mát, sự chỉ đạo sát sao và trí tuệ của Trưởng lão Hòa thượng Tổng Biên tập”, Hòa thượng nhận định.

Hòa thượng Thích Giác Toàn cũng thể hiện niềm hoan hỷ bằng cách đọc những vần thơ kính tặng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng huấn thị

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng huấn thị

Huấn thị trước toàn thể Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên và nhân viên các phòng, ban, bộ phận trực thuộc Báo Giác Ngộ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã nhắc lại cách mà báo đã vượt qua khó khăn trong hai năm bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhất là từ đợt bùng phát thứ 4, khiến TP.HCM cũng như cả miền Nam phải thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

Trưởng lão Hòa thượng cũng chia sẻ về nhân duyên của cá nhân trước việc được chư vị Trưởng lão đề cử cũng như Giáo hội suy tôn vào các trách nhiệm trong Hội đồng Chứng minh. Trưởng lão Hòa thượng cho biết từ nhiều năm trước ngài đã quan tâm tới vấn đề nhân sự kế thừa, tuy nhiên do nhân duyên khác, một số chức vụ lãnh đạo liên quan tới ngài vẫn phải tiếp tục cho đến ngày nay.

Ngài cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong lãnh đạo, điều hành và làm Phật sự theo đó vượt qua các khó khăn. “Mỗi lần gặp những khó khăn, người tu thì không ngại mà cần phải dấn thân, nhờ đó mới có được nguồn vui để sống và mạnh mẽ hơn”, Trưởng lão Hòa thượng cho biết, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố con người trong mọi quyết định mang đến sự phát triển.

“Khó khăn chung của TP.HCM cũng đã từng bước được vượt qua, thì khó khăn của Báo Giác Ngộ cũng vậy, chắc chắn sẽ vượt qua, và khi đứng vững được rồi thì tiếp tục phát triển, các huynh đệ cùng nỗ lực đưa tờ báo tiếp tục phát triển với vị trí quan trọng trong Phật giáo, như chúng ta đã làm được trong hơn 46 năm qua”, Trưởng lão Hòa thượng khích lệ.

Trưởng lão Hòa thượng chia sẻ, dù ở cương vị nào thì Báo Giác Ngộ cũng ở trong tình cảm của ngài. “Dù tôi hiện diện hay sẽ không hiện diện ở đây, thì tấm lòng của tôi vẫn sống bên tờ báo Giác Ngộ và sống với tất cả huynh đệ, cùng giữ vững tiếng nói của Phật giáo và nâng lên một tầng cao mới trong giới báo chí ở Việt Nam chúng ta”, ngài nói.

Báo Giác Ngộ nghỉ Tết từ ngày 27-12-Tân Sửu (thứ Bảy, 28-1-2022) và làm việc lại từ sáng mùng 8 tháng Giêng - Nhâm Dần (8-2-2022). Trong thời gian đó, tòa soạn báo điện tử Giác Ngộ Online vẫn hoạt động, cập nhật thông tin Phật giáo trong nước và quốc tế hàng ngày, Giác Ngộ TV sẽ có chương trình pháp thoại đầu năm, phát trên Giác Ngộ Online và các nền tảng số của Báo Giác Ngộ. Thông tin về khung giờ và nội dung các buổi pháp thoại sẽ được thông báo cụ thể trên Giác Ngộ Online.

Khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký tòa soạn

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký tòa soạn

Họp mặt thân mật tại tòa soạn

Họp mặt thân mật tại tòa soạn

Thượng tọa Thích Chúc Phú, Phó Thư ký tòa soạn

Thượng tọa Thích Chúc Phú, Phó Thư ký tòa soạn

Hòa thượng Thích Giác Toàn chia sẻ nhiều câu chuyện ý nghĩa

Hòa thượng Thích Giác Toàn chia sẻ nhiều câu chuyện ý nghĩa

Thượng tọa Thích Tâm Hải thông báo những việc cuối và đầu năm tới tòa soạn
Thượng tọa Thích Tâm Hải thông báo những việc cuối và đầu năm tới tòa soạn
Ban Biên tập, các phòng, ban, bộ phận đang làm việc tại Báo Giác Ngộ trong buổi họp mặt tất niên
Ban Biên tập, các phòng, ban, bộ phận đang làm việc tại Báo Giác Ngộ trong buổi họp mặt tất niên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày