Khóa thiền Vipassana tại tịnh xá Ngọc Thành

(GN-TP.HCM) Được Ban Tôn giáo Chính phủ cho phép, vừa qua tịnh xá Ngọc Thành, Q.Thủ Đức đã phối hợp với Hội Vipassana Việt Nam tổ chức 2 khóa thiền Vipassana từ ngày 6 đến 31-10. Có gần 220 thiền sinh đến từ khắp các địa phương trong nước và các nước Pháp, Mỹ, Đức, Úc, Canada... tham dự (ảnh).

(GN-TP.HCM) Được Ban Tôn giáo Chính phủ cho phép, vừa qua tịnh xá Ngọc Thành, Q.Thủ Đức đã phối hợp với Hội Vipassana Việt Nam tổ chức 2 khóa thiền Vipassana từ ngày 6 đến 31-10. Có gần 220 thiền sinh đến từ khắp các địa phương trong nước và các nước Pháp, Mỹ, Đức, Úc, Canada... tham dự (ảnh).

thien.gif

Được biết, đây là năm thứ tư, kể từ năm 2007, thiền Vipassana do Thiền sư S.N. Goenka giảng dạy theo truyền thống của Sayagi U Ba Khin được tổ chức tại Việt Nam. Sáu khóa trước đây được tổ chức luân phiên tại chùa Nguyên Thủy và tịnh xá Ngọc Thành trên cùng địa bàn. Điều đáng mừng là số lượng thiền sinh tham gia tu học mỗi năm một tăng, bao gồm nhiều thành phần trong xã hội: tu sĩ, giới trí thức - một số có học vị giáo sư, tiến sĩ... và đông đảo các bạn trẻ (đợt này chiếm gần ¼ số thiền sinh).

Anh Nguyễn Từ Nam, Trưởng ban điều hành khóa thiền, và NS.TN Kiến Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Thành cho biết: Hiện có trên 100 trung tâm thiền do Thiền sư S.N. Goenka giảng dạy ở khắp các châu lục, trong đó có trung tâm với sức chứa hơn 10.000 thiền sinh và được tổ chức liên tục các khóa: 3 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 45 ngày, 60 ngày... Tại Việt Nam trước đây, muốn học thiền Vipassana theo truyền thống này, một số thiền sinh phải lặn lội ra nước ngoài, gần nhất là Campuchia. Dù hiện nay phương pháp thiền này được tổ chức hướng dẫn trực tiếp trong nước nhưng do thời gian hạn chế, nên chất lượng tu tập cũng như số lượng thiền sinh tham gia chưa đáp ứng được những lợi ích mà nó mang lại cho đời sống.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày