Khóa tu "Nơi ấy con về" tại chùa Đống Cao

GNO -  Chùa Đống Cao (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tổ chức khóa tu mùa hè lần 3 với chủ đề "Nơi ấy con về" cho hơn 200 bạn thanh thiếu niên, Phật tử, diễn ra từ ngày 10 đến 14-7.

19.jpg
Quý thầy hướng dẫn các bạn khóa sinh thiền hành

Năm nay, các khóa sinh được Ban Tổ chức chia thành 5 nhóm: Ham  chơi, Chia sẻ, Tha thứ, Thương  yêu, Hoan hỷ.

Được biết, trong khóa tu này, BTC đã mời ĐĐ.Thích Tuệ Minh, ĐĐ.Thích Tâm Chánh, ĐĐ.Thích Tâm Đạo, ĐĐ.Thích Tâm Khiết, ĐĐ.Thích Tâm Tiến về giảng pháp.

Thông qua các bài giảng, các khóa sinh có cách nhìn mới về cuộc đời, về quan niệm hạnh phúc và đặc biệt về lòng hiếu kính cha mẹ. Những chia sẻ chân thành, bình dị nhưng đồng điệu cùng các khóa sinh, giúp các em nhận thức rõ về giá trị của tình mẫu tử.

Trong khóa tu ngoài việc tập oai nghi của người Phật tử, khóa tu còn tổ chức cuộc thi giáo lý giữa các nhóm, giúp các khóa sinh hiểu sâu hơn về cuộc đời Đức Phật, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa các thành viên trong nhóm.

42.jpg
Thời khóa tụng kinh Vu lan của các khóa sinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày