Khóa tu Phật pháp thực hành tại chùa Phật Bảo

 (GNO-TP.HCM): Ngày 7-1, tại chùa Phật Bảo (Q.11) HT.Thích Minh Chơn, Trưởng ban Hoằng Pháp THPG TP.HCM đã khai giảng khóa tu “Phật pháp thực hành”.

Khóa tu được sự chứng minh của: HT.Thích Thiện Tánh, Phó Thường trực BTS THPG TP; HT.Thích Minh Hiền, Chánh ĐDPG Q.3 cùng chư tôn đức trong Ban Hoằng Pháp T.Ư & TP tham dự cùng khoảng 100 học viên.

DSC00036.JPG

Chư tôn đức chứng minh

DSC00063.JPG

HT.Thích Minh Chơn hướng dẫn Phật tử tu tập

DSC00043.JPG

Đây là khóa tu  tổ chức hàng tuần, vào lúc 8 giờ ngày Thứ bảy do HT.Thích Minh Chơn, Phó ban Hoằng Pháp T.Ư, Trưởng ban Hoằng Pháp THPG TP đảm trách, với mục đích phổ biến giáo lý Phật Đà, tạo điều kiện thuận duyên cho quí Phật tử xa gần được học giáo lý căn bản và thực hành Giới - Định - Huệ ngõ hầu tạo an lạc, thanh tịnh cho tự thân mỗi hành giả, ý thức trong đời sống bất kỳ không gian và thời gian nào.

Chương trình tu học gồm có 1 giờ học giáo lý căn bản, 1 giờ thực hành thiền - tịnh, 30 phút sinh hoạt tự do và ổn định đạo tràng.

DSC00066.JPG
DSC00069.JPG

Phật tử tham dự khóa tu thực hành

Ban đạo từ, HT.Thích Thiện Tánh đã nhấn mạnh: “ Thay lời BTS THPG TP, tôi ghi nhận Phật sự ban Hoằng Pháp được phát triển thêm nhiều đạo tràng tu học và chúc mừng khóa Phật học Thực Hành khai giảng hôm nay do Hòa thượng Minh Chơn đảm trách. Tri hành hợp nhất - Hạnh giải tương ưng là huấn ngôn của chư Tổ được thể hiện qua khóa tu học này. Mong rằng trong tương lai khóa tu sẽ phát triển đầy đủ số lượng lẫn chất lượng.”

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày