Kiên Giang: Hội Từ thiện Bửu Thọ khánh thành 2 cây cầu bê-tông nông thôn

Cắt băng khánh thành cầu bê-tông tại xã Mong Thọ A
Cắt băng khánh thành cầu bê-tông tại xã Mong Thọ A
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 6-4, Ban Từ thiện chùa Vạn Thiện (Q.5, TP.HCM), Hội Từ thiện Bửu Thọ (Kiên Giang) và chánh quyền xã Mong Thọ A, H.Châu Thành (Kiên Giang) đã tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng 2 cây cầu bê-tông nông thôn tại địa phương.

Theo đó, được sự tài trợ của Ban Từ thiện chùa Vạn Thiện (Q.5, TP.HCM), Hội Từ thiện Bửu Thọ do Hòa thượng Thích Thiện Bảo, viện chủ chùa Bửu Thọ làm đại diện và chánh quyền xã Mong Thọ A đã tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng 2 cây cầu bê-tông nông thôn ở kinh Ba Chùa thuộc ấp Thạnh Lợi và 1 cây cầu nối liền 2 ấp Hòa Thuận 1 và Hòa Thuận 2.

Sau 2 tháng thi công, 2 cây cầu đã hoàn thành với kinh phí khoảng 380 triệu đồng.

Được biết, 2 cây cầu do nhân dân trong xã đóng góp được 31 triệu đồng, còn lại do Ban Từ thiện chùa Vạn Thiện trao tặng 285 triệu đồng tài trợ xây dựng.

Bàn giao xe cứu thương

Bàn giao xe cứu thương

Nhân buổi khánh thành, đưa vào sử dụng 2 cây cầu tại xã Mong Thọ A, chùa Vạn Thiện cũng tặng 20 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 1.500.000 đồng) cho các em học sinh nghèo.

Trước đó, Phật tử chùa Vạn Thiện cũng đã tặng 1 xe cứu thương đến Bệnh viện huyện Bình Chánh, TP.HCM và 1 chiếc tặng đến Bệnh viện Đa khoa H.Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, mỗi chiếc xe cứu thương trị giá 1,3 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày