Kiên Giang: Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh khai giảng năm học 2021-2022

Trường Trung cấp Pali - Khmer tổ chức lễ khai giảng, tổng kết năm học
Trường Trung cấp Pali - Khmer tổ chức lễ khai giảng, tổng kết năm học
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-4, tại chùa Sóc Xoài, thị trấn Sóc Sơn (Hòn Đất), Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh trang nghiêm tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022.

Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh cũng tổng kết, phát thưởng cho các Tăng đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp Pali - kinh luận giới năm 2021.

Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Tại buổi lễ, Thượng tọa Danh Phản, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh Kiên Giang thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường nhiệt liệt chào đón gần 100 Tăng sinh ở các huyện trên địa bàn tỉnh đã tham gia vào lớp học. Thượng tọa nhấn mạnh: “Trường Trung cấp Pali – Khmer tỉnh được thành lập vào năm 2000 tiền thân là trường Sơ cấp Pali – Kinh Luận giới chùa Sóc Xoài, cách đây gần 21 năm trở về trước từ khi mới thành lập trường còn gặp nhiều khó khăn về các thiết bị giảng dạy, đến nay trường đang tu bổ lại các phòng học cho Tăng sinh an tâm tu học và hành đạo”.

Tăng sinh được nhận bằng khên của trường

Tăng sinh được nhận bằng khên của trường

Năm nay, trường mở được 7 lớp Pali, kinh luận giới với số lượng gần 100 Tăng sinh tham gia học. Ngoài đạo tạo các môn giáo lý nhà Phật, trường còn đạo tạo thêm nhiều môn mới để Tăng sinh tiếp cận được cùng với sự phát triển của xã hội hiện nay như: Tiếng Anh, mở các lớp tin học ứng dụng.

Cùng ngày, trường cũng đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp giáo lý Pali - Kinh luận giới, ngữ văn Khmer tỉnh năm 2021 với gần 100 tăng sinh, học sinh tham gia.

Hòa thượng Danh Lân ban đạo từ

Hòa thượng Danh Lân ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Danh Lân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh Kiên Giang đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn thể Tăng sinh, những cố gắng phấn đấu trong một năm qua đã đạt kết quả như kỳ vọng. Hòa thượng tán thán công đức của toàn thể đội ngũ giáo viên, giảng viên đã tận tình chỉ dạy nâng cao tinh thần ham học hỏi của các vị Tăng sinh, đặc biệt là thượng tọa Danh Phản đã thay mặt Hội Đồng điều hành hoạt động của trường; tạo mọi điều kiện giúp cho Tăng sinh phát huy tốt khả năng bản thân.

Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh Kiên Giang

Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh Kiên Giang

Dịp này, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh khen thưởng cho 12 Tăng sinh, học sinh có thành tích cao trong kỳ thi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày