Kom Tum: Lễ bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Hạnh

GNO - Hôm qua, 25-11, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kom Tum tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Hạnh (89 Hùng Vương, P.Quang Trung, TP.Kom Tum, tỉnh Kom Tum) cho ĐĐ.Giác Bửu, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh.

Ngochanh05.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Về chứng minh và tham dự lễ có HT.Thích Chánh Quang, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum; HT.Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kom Tum; chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ, cùng chư tôn đức Tăng Ni trực thuộc Giáo đoàn, trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh.

Chính quyền tham dự có ông Dương Văn Đức, Phó văn phòng Công an tỉnh Kom Tum; Thượng tá Nguyễn Thành Tum, Phó phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Kom Tum; bà Trương Thị Ngọc Anh, Phó ban Tôn giáo tỉnh Kom Tum; cùng các vị đại diện các cấp ban ngành cấp tỉnh, thành phố, địa phương; đông đảo Phật tử đã về tham dự, chúc mừng.

Ngochanh03.jpg


Đại biểu chính quyền tham dự

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Vạn Nhơn, Phó BTS kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Kom Tum đã đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Hạnh cho ĐĐ.Giác Bửu. Ngay sau đó, HT.Thích Quảng Xả đã trao quyết định bổ nhiệm cho Đại đức, chính thức trở thành trụ trì tịnh xá.

Ngochanh08.jpg


HT.Thích Quảng Xả trao quyết định bổ nhiệm

ĐĐ.Giác Bửu đối trước chư tôn đức chứng minh đã bày tỏ lòng tri ân đến chư tôn đức giáo phẩm chứng minh, BTS GHPGVN tỉnh Kom Tum, lãnh đạo Giáo đoàn III, Hòa thượng bổn sư… và phát nguyện thực hiện tốt trọng trách trụ trì do Giáo hội giao phó.

HT.Giác Thành, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, giáo phẩm hệ phái cũng là bổn sư Đại đức trụ trì đã có lời huấn từ.

“Người xuất gia khi được Giáo hội phân công trọng trách trụ trì ngoài những đức tánh khiêm cung, đức tánh kiên trì học tập rèn luyện thì cũng phải luôn giữ gìn và trau dồi đạo hạnh để làm gương mẫu, cảm hóa được mọi người để tất cả hoạt động của ngôi tịnh xá luôn đúng với Chánh pháp và khuôn mẫu chung của Giáo hội cũng như Tông phong hệ Phái. Không chỉ chăm lo tốt Phật sự trong tự viện mà nên nỗ lực với các công việc từ thiện xã hội, thể hiện tinh thần nhập thế của đạo Phật”, HT.Giác Thành nhấn mạnh.

Ngochanh09.jpg


HT.Giác Thành tặng quà chúc mừng

HT.Thích Quảng Xả ban đạo đạo từ, tán thán các Phật sự ĐĐ.Giác Bửu đã làm và tin tưởng tịnh xá dưới sự dẫn dắt của Đại đức, sẽ hoàn thành tốt công tác mọi Phật sự vào thời gian tới.

Ngochanh20.jpg


Nghi thức tưởng niệm HT.Giác Độ

Dịp này, chư tôn đức đã dâng hương tưởng niệm 27 năm ngày viên tịch của cố HT.Giác Độ, tiền nhiệm trụ trì cũng là người khai sơn tịnh xá Ngọc Hạnh.

Thành Toàn - Giác Minh Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày