Kon Tum: Buffet chay miễn phí mừng Vu lan và mừng đại hội Phật giáo tỉnh thành công

Buffet chay miễn phí mùa Vu lan
Buffet chay miễn phí mùa Vu lan
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 12-8 (15-7-Nhâm Dần) tại chùa Huệ Chiếu - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum, tổ đình Trung Khánh phối hợp cùng với hội thiện nguyện Quan  Âm Phổ Tế tổ chức buffet miễn phí với hơn 70 món gần 1.500 suất.
Đại đức Thích Nhuận Pháp phát biểu

Đại đức Thích Nhuận Pháp phát biểu

Tham dự lễ khai mạc có Hoà thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum, trụ trì chùa Huệ Chiếu, cùng chư tôn đức Ban Trị sự, đại diện chính quyền tỉnh, thành phố và các huyện lân cận cùng thiện nam tín nữ trong và ngoài tỉnh về tham dự.

Đến tham dự chương trình, khách sẽ được thưởng thức những món ăn chay đặc sắc, tinh tế do các thành viên trong hội Thiện nguyện chế biến và trong không gian ấm áp trang trí theo chủ đề Vu Lan, cùng được thưởng thức những ca khúc hay về mẹ do các thành viên trong hội Thiện Nguyện và Gia đình Phật tử Trung Khánh thể hiện.

Món chay

Món chay

Sau lời khai mạc của Đại đức Thích Nhuận Pháp, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, là chương trình ca hát và buổi tiệc buffet bắt đầu.

Phật tử tham dự

Phật tử tham dự

Thông tin từ Ban Tổ chức, buffet chay hôm nay được các thành viên trong hội tập trung đa dạng kết hợp giữa các nền ẩm thực châu Á như: Hàn Quốc, Nhật Bản với tinh hoa ẩm thực chay truyền thống Việt Nam và được chế biến từ nguyên liệu tươi, sạch, nguồn gốc rõ ràng an toàn cho sức khỏe cho cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chân dung Basho

Basho và môn đệ luận thơ hài cú

GNO - Basho mất lúc mới năm mươi tuổi. Ông không lập gia đình. Cuộc đời ông gắn bó với thi ca và môn đệ. Học trò kính trọng và yêu mến ông. Đến đâu ông cũng được họ đón mừng với hoa, tiệc tùng và sự chăm sóc. Họ làm nhà cho ông ở.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1286 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Xả buông trước thềm bệnh chết

GNO - Hộ niệm hay giáo hóa cho người bệnh sắp chết là pháp hành quan trọng và phổ biến trong thời đại Thế Tôn. Pháp tu này hiện vẫn đang được Tăng, Ni và Phật tử thực hành, góp phần hỗ trợ tích cực cho người hấp hối được sinh về cõi lành, thậm chí có thể chứng đắc Niết-bàn, giải thoát tối hậu.

Thông tin hàng ngày