Kon Tum: Tân Ban Trị sự tỉnh thăm chính quyền sau Đại hội Phật giáo lần thứ VI

Hòa thượng Thích Quảng Xả phát biểu tri ân sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Kon Tum trong thời gian qua
Hòa thượng Thích Quảng Xả phát biểu tri ân sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Kon Tum trong thời gian qua
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 27-7, phái đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum đã đến Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh thăm sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ VI (2022-2027).

Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum dẫn đầu đoàn, cùng đi có Thượng tọa Thích Nhuận Bảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; Đại đức Thích Nhuận Pháp, Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Tiếp đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo văn phòng Tỉnh ủy và Sở Nội vụ.

Ông Nguyễn Văn Hòa chúc mừng tân Ban Trị sự tỉnh Kon Tum

Ông Nguyễn Văn Hòa chúc mừng tân Ban Trị sự tỉnh Kon Tum

Tại buổi tiếp, đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhà Hoà thượng Thích Quảng Xả có lời tri ân sâu sắc đến các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ, để Ban Trị sự tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027, thành công viên mãn. Hòa thượng mong rằng chính quyền tỉnh Kon Tum cũng như lãnh đạo các ban, ngành tiếp tục quan tâm và hỗ trợ Ban Trị sự hoàn thành tốt các công tác Phật sự trong nhiệm kỳ này, nhằm thúc đẩy Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh, tích cực góp phần xây dựng quê hương Kon Tum văn minh, phồn thịnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Hòa chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI diễn ra thành công tốt đẹp. Ông ghi nhận và đánh giá cao những thành quả Phật sự mà GHPGVN tỉnh nhà đạt được trong khóa V (2017-2022), đặc biệt công tác từ thiện đạt trên 30 tỷ đồng. Qua đó, ông bày tỏ sự tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, tân Ban Trị sự cố gắng phấn đấu, trên nền tảng là những thành tựu trong nhiệm kỳ qua, đưa Phật giáo tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Chư tôn đức tại buổi gặp mặt

Chư tôn đức tại buổi gặp mặt

Ông Nguyễn Văn Hòa đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tiếp tục nghiên cứu các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của từng địa phương trong tỉnh để tuyên truyền các Tăng Ni, Phật tử nắm rõ, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ra sức xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh và phát triển bền vững.

Chiều cùng ngày, phái đoàn cũng đã đến Công an tỉnh Kon Tum thăm và gửi lời cảm ơn về sự hỗ trợ cho công tác an ninh trước và sau Đại hội diễn ra.

Ban Trị sự tỉnh Kon Tum thăm lãnh đạo công an tỉnh Kon Tum

Ban Trị sự tỉnh Kon Tum thăm lãnh đạo công an tỉnh Kon Tum

Tiếp phái đoàn có Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum cùng cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Công an tỉnh nhà.

Tại đây, thay mặt cho Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Nhuận Bảo đã cảm ơn sâu sắc đến quý chiến sĩ công an nhân dân tỉnh Kon Tum đã trợ duyên cho Ban Trị sự tỉnh nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ qua, trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh vừa qua. Qua đó, Thượng tọa chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Kon Tum nhiều sức khỏe.

Thượng tọa Thích Nhuận Bảo gửi lời thăm hỏi đến cán bộ công an

Thượng tọa Thích Nhuận Bảo gửi lời thăm hỏi đến cán bộ công an

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an tỉnh, Đại tá Trịnh Khắc Cường gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị chức sắc trong Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh; đồng thời ông cũng khẳng định và ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các chức sắc, tín đồ Phật giáo đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày