Kon Tum: Chư Tăng Bố-tát tại trường hạ Huệ Chiếu

GNO - Sáng nay, 18-8 (29-6-Canh Tý), tại chùa Huệ Chiếu (TP.KonTum) chư tôn đức Tăng các trú xứ trong tỉnh Kon Tum đã vân tập tham dự lễ Bố-tát định kỳ.

anhkt2.jpg


Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm cử hành lễ Bố-tát

Buổi lễ có sự chứng minh và tham dự của HT.Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, Thiền chủ hạ trường Huệ Chiếu, cùng chư tôn đức Tăng BTS Phật giáo tỉnh.
 
Sau khi cung thỉnh Hòa thượng Thiền chủ, chư Tăng đã vân tập tại Tổ đường niêm hương đảnh lễ chư vị Tổ sư trước khi cử hành lễ dâng hương bạch Phật tại chánh điện.
 

Được biết, hàng tháng, toàn thể Tăng chúng trú xứ tại tỉnh Kon Tum sẽ làm lễ Bố-tát chung 2 lần, vào giữa và cuối tháng.

anhkt 1.jpg


HT.Thích Quảng Xả chủ trì buổi lễ

Theo quy định, lễ Bố-tát sẽ tổ chức trong tịnh nghiệp đạo tràng chùa Huệ Chiếu, chư Tăng cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, hầu duy trì và phát triển của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Vạn Tùng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới" - Ảnh: HQ

Tinh thần từ bi trong Phật giáo khi thiên tai

NSGN - Đạo Phật ra đời tại Ấn Độ trong bối cảnh các tôn giáo đều sinh hoạt theo phương thức du hành khất thực. Do đó, Tăng đoàn do Đức Phật thành lập cũng theo phương thức đó. Tuy nhiên, theo thời gian và không gian thay đổi, lối sống khất thực vẫn còn duy trì nhưng nội hàm đã thay đổi nhiều để tồn tại.

Thông tin hàng ngày