Kon Tum: Lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ-tát tại chùa Huệ Hương

Hoa đăng trong Lễ vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huệ Hương
Hoa đăng trong Lễ vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huệ Hương
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Tối 17-10 (15-9-Giáp Thìn), tại chùa Huệ Hương (TP.Kon Tum), chư tôn đức và Phật tử trang nghiêm tổ chức Lễ vía Quán Thế Âm Bồ-tát xuất gia và hoa đăng cầu nguyện thế giới hòa bình, đạo pháp trường tồn, chúng sanh an lạc.

Thượng tọa Thích Vạn Nhơn niêm hương cầu nguyện
Thượng tọa Thích Vạn Nhơn niêm hương cầu nguyện

Thực hiện nghi lễ truyền thống có Thượng tọa Thích Vạn Nhơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Kon Tum, trụ trì chùa Huệ Hương; cùng chư Tăng, Phật tử gần xa tham dự.

Lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm không chỉ để thực hành nghi lễ Phật giáo mà còn là phương tiện hoằng pháp truyền tải thông điệp từ bi, hỷ xả đến với mọi người, thực hành hạnh của Ngài là vì lợi ích và hạnh phúc của số đông.

Đạo tràng Phật tử hoa đăng cúng dường nhân vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm

Đạo tràng Phật tử hoa đăng cúng dường nhân vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm

Dịp này, Thượng tọa Thích Vạn Nhơn có thời pháp thoại với chủ đề “Hạnh nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm”, nhắn nhủ đến Phật tử luôn luôn hướng tâm về Đức Bồ-tát Quán Thế Âm để học và hành theo hạnh của Ngài; thực tập nuôi dưỡng lòng từ bi, hướng đến điều thiện bỏ việc ác, trở về với chính mình, quan sát hơi thở để tâm thanh tịnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Bính Ngọ - 2026 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thiền sư Vạn Hạnh - Người mở đầu chặng đường ngàn năm

GNO - Sư nối truyền dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, thuộc thế hệ thứ 12. Sử liệu viết về ngài rất hiếm, phần nhiều căn cứ vào quyển Đại Nam Thiền uyển đăng lục, là tác phẩm đầu thời nhà Trần, được Trường Viễn Đông Bác Cổ kiểm chứng là chính xác.

Thông tin hàng ngày